Đại chiến đêm nay: Vì sao Ronaldo luôn e ngại Tây Ban Nha?

ANTD.VN - Cristiano Ronaldo sẽ là tâm điểm chú ý trong trận đại chiến bảng B giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha lúc 1h00 rạng sáng mai 16-6. Anh là ngôi sao số 1, nhưng lại mang trong mình một nỗi sợ hãi vô hình.

Nói Bồ Đào Nha là "đội bóng một người" cũng không quá. Suốt cả thập kỷ qua, Ronaldo là ngôi sao bất khả xâm phạm ở đội bóng áo màu bã trầu. Trong 150 lần khoác áo ĐTQG, CR7 ghi được tới 81 bàn.

Thành tích ấy giúp anh đứng thứ ba trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển, sau Ali Daei (Iran, 109 bàn) và Ferenc Puskas (Hungary/Tây Ban Nha, 84 bàn). Ở EURO 2016, Ronaldo cũng là hạt nhân, là nguồn cảm hứng để Bồ Đào Nha bước lên đỉnh cao châu Âu.

Ronaldo chưa từng thắng ĐT Tây Ban Nha trong sự nghiệp

Thế nhưng, trong màu áo ĐTQG, có một thứ luôn ám ảnh Ronaldo. Đó không phải là chức vô địch thế giới, càng không phải là danh hiệu ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại... Mà đó là câu chuyện làm sao để ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha, nơi mà anh đang thi đấu dưới màu áo Real Madrid.

Thật vậy, trong 4 lần gặp Tây Ban Nha, Ronaldo chưa từng biết đến mùi làm rung mành lưới đối phương. Không những thế, Tây Ban Nha là nỗi ám ảnh của Ronaldo vì anh chưa từng thắng ở những giải đấu chính thức.

Gần nhất, tại bán kết EURO 2012, CR7 chơi với tâm lý nặng nề, bỏ lỡ một loạt cơ hội và sau đó Bồ Đào Nha bị loại trên chấm luân lưu 11m. Trước đó, Ronaldo và đội bóng quê hương cũng thua Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2010 tại Nam Phi.

Đêm nay ở Sochi, khi dàn sao của Tây Ban Nha sẽ "tự đá" trong bối cảnh Fernando Hierro chỉ xuất hiện cho có để lấp chỗ trống của Lopetegui vừa bị sa thải, liệu Ronaldo có thể tạo ra điều khác biệt cho riêng mình được không?

Dự đoán: Hai đội hòa 1-1