Đại biểu Quốc hội: Nhiều đối tượng lập ra hàng trăm công ty không hoạt động để trốn thuế, rửa tiền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nếu không có cơ chế hậu kiểm đủ mạnh, minh bạch, hiệu quả thì nhiều đối tượng lợi dụng chính sách thông thoáng lập ra hàng trăm công ty không hoạt động để trốn thuế, mua bán hoá đơn, rửa tiền, gây thất thu ngân sách…

Cần có cơ chế hậu kiểm đủ mạnh, minh bạch

Thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) đã cho ý kiến về nguyên tắc quản lý Nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân (điều 4 của dự thảo).

Đại biểu nhất trí với chủ trương chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đặc biệt trong quản lý điều kiện kinh doanh cho cho rằng đây là hướng đi phù hợp với thông lệ quốc tế, giảm chi phí cho doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, mở rộng sản xuất.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) phát biểu

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) phát biểu

Song theo đại biểu, nếu không có cơ chế hậu kiểm đủ mạnh, minh bạch, hiệu quả thì chính sách này dễ trở thành kẽ hở để lợi dụng. Thực tế, nhiều đối tượng lợi dụng chính sách thông thoáng lập ra hàng trăm công ty không hoạt động để trốn thuế, mua bán hoá đơn, rửa tiền, gây thất thu ngân sách và làm méo mó cơ chế cạnh tranh.

Đại biểu đề nghị Chính phủ quy định rõ các đối tượng hậu kiểm, liên thông dữ liệu các cơ quan thuế , hải quan, ngân hàng, tăng cường thanh tra kiểm tra, xây dựng chế tài đủ sức răn đe, quy định rõ các ngành, lĩnh vực buộc phải tiền kiểm trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế, tránh áp dụng tràn lan.

Đề nghị tăng thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Cho ý kiến về nội dung miễn, giảm thuế, đại biểu Trần Thị Vân (đoàn Bắc Ninh) nhận định, hỗ trợ miễn giảm thuế là chính sách nhanh, trực tiếp, không phải qua nhiều thủ tục, thiết thực, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn ban đầu, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Để các chính sách này thực sự có hiệu quả khi triển khai thực hiện, đại biểu đề nghị nâng thời hạn miễn thuế thu nhập doanh nghiệp lên 5 năm sau đó tiếp tục giảm 50% thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo, thay vì miễn thuế 2 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo như trong dự thảo.

Đại biểu cho rằng, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo cần vốn đầu tư lớn, thời gian kéo dài, thử nghiệm mô hình kinh doanh, xây dựng công nghệ… chấp nhận nguy cơ thua lỗ, thậm chí không có lãi trong 5-7 năm đầu. Việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ trong 2 năm và giảm thuế trong 4 năm chưa đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh.

Đại biểu Trần Thị Vân (đoàn Bắc Ninh) thảo luận

Đại biểu Trần Thị Vân (đoàn Bắc Ninh) thảo luận

“Chính sách thuế cần được thiết kế theo hướng đồng hành với doanh nghiệp trong giai đoạn hình thành và tích luỹ ban đầu, kéo dài thời gian miễn giảm thuế, giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực cho đổi mới sáng tạo. Đây là giải pháp thiết thực để nhà nước thể hiện vai trò kiến tạo nuôi dưỡng hệ sinh thái khởi nghiệp, lực lượng tiên phong, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững lâu dài” - đại biểu nhận định.

Bên cạnh đó, đại biểu Trần Thị Vân đề nghị nâng thời hạn miễn thuế thu nhập cá nhân lên 5 năm với thu nhập tiền lương, tiền công của các chuyên gia, các nhà khoa học nhận được từ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Theo đại biểu, nhiều quốc gia đã có chính sách cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực này như Thái Lan đã miễn thuế thu nhập cá nhân 10 năm cho các nhà đầu tư, nhà khoa học trong nhiều lĩnh vực.

Ngoài ra, đại biểu còn đề nghị miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 3 năm kể từ ngày doanh nghiệp phát sinh lợi nhuận thay vì từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vì doanh nghiệp thường không có lợi nhuận trong giai đoạn đầu…