Đại biểu chỉ ra "thiếu sót" của Tổng Thanh tra Chính phủ trước Quốc hội

ANTD.VN - Ngay sau phần giải trình của Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) giơ biển tranh luận cho rằng còn thiếu và chưa đề cập tới trách nhiệm của cá nhân Tổng thanh tra Chính phủ.

Chiều 9-6, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu được ban điều hành phiên họp Quốc hội dành ra 7 phút giải trình các ý kiến đại biểu nêu, xoay quanh vấn đề giải quyết khiếu nại tố cáo và chồng chéo trong thanh kiểm tra gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cho biết năm 2016 tình hình khiếu nại tố cáo của công dân có xu hướng giảm so với năm 2015 nhưng quý I-2017 lại tăng trở lại, có diễn biến phức tạp.

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu chỉ ra 5 nguyên nhân chủ yếu, gồm: Thứ nhất, chính sách pháp luật về đất đai chưa giải quyết hài hòa giữa nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng. Thứ hai, công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực còn yếu kém. Thứ ba, trong quá trình quản lý và chuyển đổi mô hình ở các địa phương còn hạn chế.

Thứ tư, trách nhiệm của thủ trưởng, cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo ở một số nơi chưa chuyển biến theo quy định pháp luật.

Thứ năm, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo có hiệu quả thấp, ý thức chấp hành pháp luật của bộ phận người dân khiếu nại còn hạn chế.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (trái) tranh luận lại phần giải trình của Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu tại phiên thảo luận chiều 9-6

Giơ biển tranh luận, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng trong các nguyên nhân được nêu ở trên, Tổng Thanh tra Chính phủ chưa nói đến nguyên nhân nằm ở hệ thống thanh tra, tức công việc của chính mình.

 “Tính từ kỳ họp thứ 2 đến nay mà tôi theo dõi, giám sát, tôi có thể nhận định là: Thiếu quyết liệt, chậm đổi mới và kém hiệu quả”, ĐB Lưu Bình Nhưỡng nói.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng dẫn chứng: “Trong chương trình giám sát theo dõi của tôi, hiện có 3 nổi cộm: Một là, công ty CP Đầu tư và phát triển Kim khí Hải Phòng kêu cứu từ năm 2015 do thành phố phê duyệt đề án cho làm bến xe Thượng Lý theo chương trình xã hội hóa để làm bến xe Tam Bạc. Nhưng thành phố sau đó lờ đi không thực hiện đề án này. Thủ tướng Chính phủ đã 3 lần chỉ đạo, người ta cũng lên tận cơ quan tiếp công dân kêu cứu, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Thanh tra Chính phủ cũng không đôn đốc, không có động tác gì cả, khiến doanh nghiệp đến nay rơi tình trạng rất khó khăn. 

Thứ hai, việc tố cáo tham nhũng của Tổng Công ty vận tải thủy thuộc Bộ GT-VT, người ta lên tận cơ quan tiếp dân gửi đơn đàng hoàng, người tố cáo là một trong những lãnh đạo của Tổng công ty này, song các đồng chí cũng không giải quyết, không đôn đốc. Sau khi Văn phòng Chính phủ chuyển đơn này về Bộ GTVT 5 tháng không giải quyết, người ta tiếp tục gửi đơn cho tôi và tôi tiếp tục gửi đơn cho Thủ tướng và Tổng Thanh tra Chính phủ. Nhưng bây giờ đồng chí lại gửi quay trở lại Bộ GTVT thì tôi không biết còn ngâm vụ việc này đến bao giờ. 

Thứ ba, vụ giải quyết khiếu nại tại Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội). Tôi chưa thấy Tổng Thanh tra Chính phủ có ý kiến chỉ đạo gì về vấn đề này. Lẽ ra đồng chí phải tham mưu cho Chính phủ, Chính phủ chỉ đạo để Tổng Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ việc này".