Đại bàng tự gãy cánh trước Gà trống

ANTĐ - Không được đánh giá cao như Pháp nhưng các cầu thủ Nigeria đã chơi rất hiệu quả với thế trận có phần áp đảo đối thủ, đặc biệt là trong hiệp 2. Tuy nhiên, những sai lầm “chết người” ở hàng thủ đã khiến đại diện châu Phi phải trả giá bằng 2 bàn thua và nhường tấm vé vào tứ kết cho đội tuyển Pháp.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội chủ động đẩy nhanh nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Thế trận giằng co được hai đội duy trì khi liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương. Thể lực và tốc độ giúp các cầu thủ Nigeria tỏ ra vượt trội hơn trong các pha tranh chấp cũng như triển khai lên bóng.
Đại bàng tự gãy cánh trước Gà trống ảnh 1
Thế trận giằng co với nhịp độ nhanh được 2 đội triển khai ngay sau tiếng còi khai cuộc

Phút 17, Emenike đưa ra lời cảnh báo về một ngày vất vả của hàng thủ Pháp với pha sút phạt đưa bóng đi vọt xà ngang. Thậm chí các học trò của HLV Keshi còn đưa được bóng vào lưới đối phương ngay ở phút 19, nhưng bàn thắng từ pha đệm bóng cận thành của Emenike không được công nhận do tiền đạo này đã rơi vào thế việt vị trước đó.
Đại bàng tự gãy cánh trước Gà trống ảnh 2
Emenike luôn là nỗi lo lắng thường trực cho hàng thủ Pháp

Phía bên kia, đại diện của châu Âu cũng tỏ ra hết sức tiếc nuối khi pha bắt vô-lê đẹp mắt của Pogba không thể chiến thắng thủ thành Enyeama hay pha dứt điểm của Valbuena đưa bóng đi sạt cột dọc trong khi tất cả các cầu thủ Nigeria đã đứng chôn chân.
Đại bàng tự gãy cánh trước Gà trống ảnh 3
Thể lực và tốc độ - ưu điểm được các cầu thủ Nigeria phát huy tối đa

Bước sang hiệp 2, thể lực dồi dào giúp các cầu thủ Nigeria duy trì thế trận áp đảo và liên tiếp uy hiếp khung thành thủ môn Lloris. Lần lượt pha dứt điểm căng của Odemwingie ở phút 64 hay Musa ít phút sau đó đều không vượt qua hàng thủ đội tuyển Pháp. Thậm chí Gà trống Gaulois còn may mắn không phải chơi thiếu người khi Matuidi chỉ phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng ác ý khiến Onazi phải rời sân.
Đại bàng tự gãy cánh trước Gà trống ảnh 4
Đội tuyển Pháp tỏ ra bế tắc trong việc triển khai bóng

Đại bàng tự gãy cánh trước Gà trống ảnh 5
Pha phạm lỗi thô bạo của Matuidi với Onazi

Thế trận chỉ thay đổi kể từ khi HLV Didier Deschamps tung Antoine Griezmann vào sân. Sự cơ động của tiền đạo trẻ này giúp các đợt tấn công của tuyển Pháp trở nên sắc bén hơn, trong đó có tình huống đập nhả 1-2 cùng Benzema giúp số 10 của tuyển Pháp đối mặt với Enyeama, nhưng bóng lại được Moses phá đi ngay trên vạch vôi ở phút 70.
Đại bàng tự gãy cánh trước Gà trống ảnh 6
Nigeria vượt trội trước Pháp cho đến khi Griezmann vào sân thay thế Giroud ở phút 62

Sức ép tiếp tục được đại diện của châu Âu duy trì bên phần sân đối phương và chỉ ít phút sau khi thủ thành Enyeama cản phá vất vả pha đánh đầu cận thành của Benzema, khung thành Nigeria rung chuyển sau pha sút bóng dội xà ngang của Cabaye.
Đại bàng tự gãy cánh trước Gà trống ảnh 7
Pogba tận dụng sai lầm thủ thành đối phương mở tỷ số


Clip sai lầm "chết người" dẫn đến bàn thua đầu tiên của hàng thủ Nigeria

Trụ vững trước những đợt lên bóng liên tiếp của đội tuyển Pháp, các học trò của HLV Keshi bất ngờ gục ngã vì sai lầm cá nhân. Phút 79, tận dụng pha đấm bóng không dứt khoát của thủ thành Enyeama từ pha đá phạt góc, Pogba dễ dàng đánh đầu vào lưới trống, mở tỷ số.
Đại bàng tự gãy cánh trước Gà trống ảnh 8
Tình huống Yobo lóng ngóng đá phản lưới nhà

Dấu chấm hết cho Đại bàng xanh


Trong những phút còn lại, việc các cầu thủ Nigeria buộc phải dâng cao đội hình khiến hàng thủ của đại diện châu Phi liên tiếp gặp sóng gió với các pha phản công của tuyển Pháp. Không lâu sau khi Griezmann bỏ lỡ cơ hội trong tình huống đối mặt, tiền đạo này đã gây áp lực để trung vệ Yobo bên phía Nigeria tự đá phản lưới nhà từ đường căng ngang của Valbuena.

Thêm một kết cục nghiệt ngã tại VCK World Cup 2014 khi Đại bàng xanh tự “gãy cánh” trước Gà trống Gaulois, sau những sai lầm “chết người” ở hàng thủ và ngậm ngùi nhìn tuyển Pháp vào tứ kết.
Đội hình 2 đội:

Nigeria: Enyeama, Ambrose, Yobo, Oshaniwa, Omeruo, Musa, Onazi (Gabriel; 59’), Obi-Mikel, Moses (Nwofor; 89’), Odemwingie, Emenike.
Pháp: Lloris, Debuchy, Varane, Kolscieny, Evra, Valbuena (Sissoko; 90’+2), Pogba, Cabaye, Matuidi, Giroud (Griezmann; 62’), Benzema.