Đặc xá nhân dịp Quốc khánh năm 2015: Nhân ái, bao dung giúp người lầm lỗi từng bước phục thiện

ANTĐ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2014 đã nhấn mạnh như vậy khi chủ trì phiên họp của Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương chiều qua 20-7.
 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Đặc xá tha tù năm nay nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh là việc tiếp tục thực hiện truyền thống nhân ái, bao dung của dân tộc ta đối với người lầm lỗi để họ có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng và từng bước phục thiện”. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan “cần nỗ lực, khẩn trương, cụ thể, công khai, công tâm, khách quan, đúng quy định, đúng người, đúng đối tượng, không đặc xá người thiếu tiêu chuẩn và bỏ sót người đủ tiêu chuẩn, kiên quyết không để tiêu cực xảy ra, nếu phát hiện xử lý nghiêm”.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá cho biết: Theo Quyết định số 1366/2015/QĐ-CTN của Chủ tịch nước, việc thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn sẽ tiến hành nhân dịp Quốc khánh 2-9 đối với người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân. Thời gian chấp hành án phạt tù để xét đặc xá được tính đến ngày       31-8-2015. Đối tượng đặc xá bao gồm: Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện.

 Phạm nhân từ 70 tuổi trở lên, phạm nhân đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc từ 60 tuổi trở lên thường xuyên ốm đau mà không tự phục vụ được bản thân, phạm nhân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn với bản thân là lao động duy nhất trong gia đình, nữ phạm nhân đang có thai hoặc con nhỏ dưới 36 tháng tuổi đang ở với mẹ trong trại giam... là những đối tượng được xem xét đặc xá.