Đặc sứ Nhật Bản tại LHQ vạ miệng

ANTĐ - Ngày 12-6, ông Hideaki Ueda, đặc sứ về nhân quyền của Nhật Bản tại LHQ, đã bị chỉ trích và yêu cầu từ chức sau khi xuất hiện một đoạn video mà trong đó ông Ueda đã chỉ thẳng vào mặt một nhà ngoại giao khác và nói “im mồm”.

Ông Hideaki Ueda

Sự việc diễn ra tại Ủy ban về tra tấn của LHQ tại Geneva. Hành động phản cảm của vị đặc sứ này đã gây ra một làn sóng chỉ trích trên internet, nhiều người Nhật Bản khi xem đoạn video này đã yêu cầu chính quyền Nhật Bản phải triệu hồi ông Hideaki Ueda về nước. Sự việc này được luật sư Shinichiro Koike, người đã có mặt trong buổi làm việc xảy ra sự cố trên giải thích rằng, do một đại diện từ Mauritius đã chỉ trích hệ thống tư pháp của Nhật Bản, vốn không cho phép các luật sư tham gia quá trình thẩm vấn. Ngay lập tức ông Ueda đã lên tiếng đáp trả nhưng những bình luận của ông khiến một số đại diện trong phiên làm việc phải bật cười, có thể là do cách phát âm tiếng Anh của ông Ueda. Điều này đã khiến ông Ueda “nóng mặt” và cáu tiết la lối “Đừng cười! Tại sao các vị lại cười? Câm miệng! Câm miệng”.