Đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên thăm Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 29-8, đặc phái viên của Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên Noh Kyu-duk vừa khởi hành đến Mỹ để thảo luận về nỗ lực nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, chuyến đi của ông Noh Kyu-duk sẽ kéo dài 4 ngày và diễn ra sau chuyến thăm của người đồng cấp Mỹ Sung Kim đến Seoul, qua đó hai bên đã thảo luận về vấn đề viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng leo thang vì Bình Nhưỡng phản đối tập trận chung của Hàn Quốc và Mỹ.

Tại Mỹ, ông Noh có kế hoạch gặp các quan chức Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ để thảo luận về các vấn đề liên quan đến Triều Tiên.

Hàn Quốc cho thấy sự chủ động trong nỗ lực nhằm thúc đẩy đàm phán với Triều Tiên

Hàn Quốc cho thấy sự chủ động trong nỗ lực nhằm thúc đẩy đàm phán với Triều Tiên

Triều Tiên không thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào trong những ngày qua, nhưng vẫn không trả lời các cuộc gọi của Hàn Quốc qua đường dây nóng.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, họ hy vọng những cuộc thảo luận chuyên sâu có thể diễn ra trong chuyến thăm của ông Noh đến Washington nhằm sớm nối lại tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Quá trình đàm phán phi hạt nhân giữa giữa Triều Tiên và Mỹ đã bị đình trệ trong 2 hơn năm qua, khi Washington yêu cầu Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn trước khi nhận được bất kỳ sự gỡ bỏ trừng phạt nào. Tuy nhiên, Triều Tiên kiên quyết phải gỡ bỏ lệnh trừng phạt từng phần, đi theo lộ trình phi hạt nhân của quốc gia này.