Đặc nhiệm Nga tiêu diệt phần tử IS chuẩn bị tấn công khủng bố ngày bầu cử tổng thống

ANTD.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa thông báo, đã vô hiệu hóa một phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang chuẩn bị vụ tấn công khủng bố vào ngày bầu cử tổng thống Nga ở thành phố Nizhny Novgorod.

Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của FSB

“FSB đã chặn đứng hoạt động của một phần tử thuộc tổ chức khủng bố quốc tế IS, đang chuẩn bị tấn công khủng bố tại Nizhny Novgorod. Tên này kháng cự bằng vũ khí khi bị phát hiện và bị lực lượng đặc nhiệm của FSB tiêu diệt”, thông báo cho biết.

Cũng theo FSB, nghi phạm tàng trữ một thiết bị nổ cải tiến có sức công phá lớn, các thành phần chế tạo thiết bị nổ khác, vũ khí và đạn dược.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho hay, nghi phạm khủng bố là công dân một nước láng giềng.

Trước đó, ngày 27-12 vừa qua, một vụ nổ đã xảy ra tại cửa hàng bách hóa ở St. Petersburg làm 13 người bị thương. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đây là vụ tấn công khủng bố.