Đặc nhiệm Nga nhận xuồng đổ bộ tấn công BK-10, BK-16

ANTĐ -Công ty Kalashnikov, thuộc tập đoàn quốc doanh Rostec của Nga, đã bắt đầu việc bàn giao hàng loạt các thuyền tấn công đổ bộ cho lực lượng đặc nhiệm Nga. 

“Kalashnikov đã bắt đầu cung cấp hàng loạt các loại xuồng quân sự mới cho lực lượng đặc nhiệm Nga bao gồm xuồng tấn công BK-10 và xuồng đổ bộ đa nhiệm BK-16”, thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Xuồng tấn công đổ bộ BK-16

Các loại xuồng tấn công này được chế tạo bởi xưởng đóng tàu Rybinsk và lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm quân sự hàng hải quốc tế St. Petersburg vào hồi tháng 7-2015.

Các xuồng tấn công đổ bộ trên có thể dùng trong các hoạt động gần bờ, vận chuyển quân, tấn công, sơ tán y tế và tiến hành kế hoạch chống lại cướp biển, khủng bố.

BK-16 có thể chứa được 19 binh sĩ và 2 lái tàu. Tàu có lượng giãn nước 20,5 tấn, dài 16m, rộng 3,8m, mớn nước 0,9m. Trên nóc tàu đổ bộ cao tốc BK-16 được trang bị một giá súng 12,7mm và một súng máy 7,62mm, đáp ứng tốt cho nhiệm vụ vừa cơ động đổ bộ vừa tấn công lên bãi biển.

Xuồng tấn công BK-10

Trong khi đó BK-10 được thiết kế để mang theo 10 người và còn có cả máy bay không người lái làm nhiệm vụ tăng tầm quan sát. Cả 2 chiếc BK-16 và BK-10 đều tốc độ tối đa 40 hải lý/giờ và tầm hoạt động tới 400 hải lý.

Nga đã khẳng định rằng, thông sỗ kĩ thuật và trang bị của các xuồng tấn công đổ bộ này ngang ngửa với các phương tiện cùng loại của nước ngoài nhưng lại có giá thành rẻ hơn rất nhiều.