Đã tìm thấy đuôi máy bay tiêm kích Su-22 dưới đáy biển

ANTĐ - Theo thông tin từ Quân chủng Phòng không Không quân, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy phần đuôi một chiếc máy bay tiêm kích Su-22 gặp nạn dưới đáy biển sâu.

Đã tìm thấy đuôi máy bay tiêm kích Su-22 dưới đáy biển ảnh 1

Lực lượng đặc công nước Việt Nam

Hiện 20 người nhái đặc công thuộc một tàu quân sự đã được điều đến vùng biển được xác định có máy bay Su- 22 rơi. Được biết độ sâu trung bình của vùng biển này vào khoảng 35m.

Hiện, phương tiện của lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn hỗn hợp gồm 4 tàu của Cảnh sát biển, Hải quân vùng 4, Biên phòng và một máy bay quân sự của Sư đoàn 370. Lực lượng chức năng cũng thông báo thông tin đến hơn 200 tàu cá của ngư dân, đề nghị tham gia phối hợp tìm 2 phi công và phi đội Su-22 mất tích.

Trước đó, từ đầu giờ chiều ngày 17-4, khi lực lượng tìm kiếm xác định vị trí 2 máy bay rơi sát nhau, phía nam Hòn Trứng (Phú Quý, Bình Thuận) lập tức vùng biển này đã được phong tỏa hoàn toàn, cấm các tàu, thuyền qua lại để cơ quan chức năng tiến hành tìm kiếm, cứu hộ.

Đã tìm thấy đuôi máy bay tiêm kích Su-22 dưới đáy biển ảnh 2

Tàu cá ngư dân Phú Quý tại hiện trường cùng tàu của bộ đội biên phòng 

Về phần chính quyền địa phương, ông Tạ Minh Nhựt - Phó chủ tịch huyện Phú Quý cho biết, huyện đã chuẩn bị các phương án ứng cứu về y tế để phục vụ công tác tìm kiếm. "Bệnh viện Quân dân Phú Quý đã chuẩn bị sẵn thuốc, cơ sở hạ tầng, thiết bị để đảm bảo công tác cấp cứu. Các bác sĩ và cán bộ bệnh viện, cùng các ngành chức năng của huyện túc trực 24/24 để phục vụ đội tìm kiếm cứu nạn", ông Nhựt nói.

Lúc 16h, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương thông tin thêm: "Bộ Quốc phòng đã lập Bộ chỉ huy tiền phương để chỉ đạo công tác tìm kiếm máy bay mất tích. Về phía tỉnh, đã giao cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng đưa tàu cứu hộ của Biên phòng trực tiếp tìm kiếm từ ngày hôm qua (16-4). Tỉnh cũng giao cho UBND huyện đảo Phú Quý hỗ trợ tốt nhất cho các đơn vị tìm kiếm. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm cập nhật, theo dõi sát tình hình để báo cáo cho Quân khu và UBND tỉnh".