Đã tìm thấy ba sinh viên bị lũ cuốn trôi tại Quảng Ninh

ANTĐ -Rạng sáng 3-7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nữ sinh viên của Trường đại học Ngoại thương bị lũ cuốn khi tham gia công tác tình nguyện tại địa bàn huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 2-7, đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Ngoại thương khi đi qua khu vực cầu Pác Hoóc, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đã bất ngờ bị nước cuốn trôi 4 sinh viên trong đó có 1 sinh viên đã được cứu thoát, 3 sinh viên mất tích.

Hiện trường các nạn nhân bị lũ cuốn trôi

Ba nữ sinh gặp nạn gồm Vũ Thị Xoa (SN1996), quê Hải Dương, Nguyễn Thị Hải (SN 1997), quê ở Nghệ An và em Nguyễn Thị Ngân (SN 1997), quê ở Hà Nội. Các sinh viên đều học năm thứ nhất và thứ hai của Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội.

Hiện Trường đại học Ngoại thương đã phối hợp với tỉnh Quảng Ninh làm các thủ tục cần thiết, huy động xe về tận quê của các em để báo tin đồng thời đưa gia đình tới Quảng Ninh để đưa các em về nhà. UBND tỉnh Quảng Ninh và huyện Bình Liêu cũng trích quỹ hỗ trợ mỗi gia đình các em nữ sinh không may 6 triệu đồng.