Đã tiêu diệt hết các tay súng Taliban cố thủ tại Kabul

ANTĐ - ­Vụ tấn công kéo dài suốt 19 tiếng tại Kabul, Afghanistan kết thúc sáng nay 14-9 với 6 tay súng bị tiêu diệt. Đây là lần đầu tiên Taliban tiến đánh vào Thủ đô Kabul, nơi được coi là khá an toàn so với nhiều khu vực khác.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Afghanistan Siddiq Siddiqui xác nhận, cuộc giao tranh đã chấm dứt. Lực lượng an ninh đã kiểm soát được khu nhà cao tầng đang xây gần Đại sứ quán Mỹ và trụ sở Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO dẫn đầu mà các tay súng Taliban cố thủ từ hôm qua.

                            Lực lượng an ninh tìm diệt các tay súng Taliban ở Kabul

AFP đưa tin, Trung tá Jimmie Cummings, người phát ngôn ISAF cho biết, 11 người thiệt mạng là dân thường, trong đó có 3 trẻ em. Trước đó, ông Siddiq Siddiqui thông báo có 3 cảnh sát tử vong, như vậy, số người chết lên tới 14 người. Ông Cummings cũng cho biết thêm, trong số 19 người bị thương, họ có 6 người (là lực lượng của ISAF) bị thương kể từ ngày hôm qua. 3 trong số này là quân nhân Mỹ giao chiến ở bên ngoài trụ sở ISAF, 3 người còn lại bị thương khi hỗ trợ trong quá trình thu dọn tòa nhà chính.
Đây là thống kê trong vụ tấn công lớn nhất, chưa kể một số thương vong trong các vụ đột kích nhỏ khác ở Kabul trong hôm qua. Đây là lần đầu tiên Taliban tấn công Thủ đô Kabul -  nơi được cho là khá an toàn so với nhiều nơi khác ở Afghanistan. Nó cũng là dấu hiệu đáng lo ngại về an ninh khi mà phiến quân tăng cường đột kích vào các mục tiêu phương Tây ở Afghanistan.