Dã thú mặt người sa lưới

ANTĐ - Nhiều gia đình có con gái nhỏ ở khu vực huyện tự trị dân tộc Lê Bạch Sa và thành phố Đam Châu, Trung Quốc đã có thể trút bỏ lo lắng khi công an địa phương thông báo kẻ ấu dâm giấu mặt trong 14 năm qua đã bị bắt giữ.

Hung thủ họ Đới tường trình hành vi phạm tội

Cùng một thủ đoạn

Trưa 24-2-2012, sau khi ăn cơm tại nhà, Tiểu Hồng, 12 tuổi, nhà ở thị trấn Nam Phong, thành phố Đam Châu, tỉnh Hải Nam, một mình đến trường. Đến đoạn đường vắng vẻ, một người đàn ông trung niên chạy xe máy hỏi đường cô bé. Tiểu Hồng chưa dứt câu chỉ đường, hắn đã rút dao găm sắc lẹm, đe dọa. Một tay gí dao vào lưng, tay kia hắn bịt miệng, lôi cô bé vào một căn nhà hoang để cưỡng hiếp.

Vụ án Tiểu Hồng chưa tìm ra hung thủ thì 4 tháng sau, tại khu vực lân cận thành phố Đam Châu là huyện tự trị dân tộc Lê Bạch Sa, lại xảy vụ án cưỡng hiếp tương tự. 2h trưa 12-6-2012, hai bé gái họ Lưu (9 tuổi) và họ Vi (10 tuổi) cùng nhau đi học. Khi đến đoạn đường gần cánh rừng cao su, một người đàn ông cưỡi xe máy lao tới rủ hai cô bé đi chơi, nhưng bị từ chối. Thấy ngon ngọt không được, người đàn ông lộ bản chất côn đồ, rút dao và đe dọa hai cô bé không được chạy trốn. Dùng dao uy hiếp, hắn ép bé Lưu và Vi đi vào sâu trong rừng, giở trò đồi bại. Thỏa mãn thú tính, hắn thản nhiên nhảy lên xe, rời khỏi hiện trường. May mắn sau đó có người đã phát hiện và kịp thời đưa hai bé gái đi cấp cứu. 

Trước tình tiết của hai vụ án, phía công an nhận định, khả năng hung thủ là một người, bởi thủ đoạn gây án có nhiều điểm tương đồng: địa điểm xảy án gần nhau, nạn nhân là học sinh tiểu học, thời điểm ra tay là lúc các bé gái đến trường.

Nhởn nhơ 14 năm gây án

Liên hệ với các vụ án cưỡng dâm nhằm vào học sinh khoảng những năm 1990, lực lượng điều tra phát hiện trước đó tại 2 vùng này đã có nhiều vụ tương tự. 28-4-1998, Hoan Hoan, 6 tuổi, ở thành phố Đam Châu đã mất tích sau khi rời nhà đi học từ buổi trưa. Nỗi đau buồn vì con gái bặt vô âm tín cứ đeo đuổi gia đình Hoan Hoan suốt 4 tháng sau đó. Đến 12-9-1998, hai công nhân đã phát hiện thi thể một bé gái trong rừng. Nhờ kết quả giám định mẫu quần áo và chiếc vòng trên bộ xương, gia đình Hoan Hoan mới xác nhận được đó chính là con gái họ. Hung thủ vụ án năm 1998 chưa sa lưới thì tháng 12-2006, một bé gái họ Ngô, 12 tuổi, ở huyện Bạch Sa, tiếp tục trở thành nạn nhân xấu số. Rời nhà đi học từ 10h30 sáng, đến 22h tối hôm đó, mọi người phát hiện thi thể bé, giám định pháp y cho thấy, bé bị cưỡng hiếp trước khi giết hại.

Theo thống kê của công an, từ năm 1998 đến 2012, có 7 học sinh tiểu học (từ   6-12 tuổi), trong đó có 2 bé bị giết, là nạn nhân của vụ án cưỡng hiếp trên đường đi học hoặc về nhà. “Do không có nhân chứng, chỉ dựa vào manh mối là bức phác họa chân dung hung thủ từ miêu tả của các nạn nhân báo án nên rất khó tìm ra hung thủ” – một nhân viên điều tra cho biết. Đến đầu năm 2013, công an mới xác định được nghi phạm và ngày 5-8, nghi phạm họ Đới bị bắt giữ. Khi bị công an khống chế, Đới rất bình thản, không hề có biểu hiện hoảng hốt hay chống cự. 

Tại cơ quan điều tra, Đới không phủ nhận hành vi phạm tội. Nói về động cơ phạm tội, hung thủ họ Đới – người nông dân có một con gái 3 tuổi, đưa ra lý do  gia đình hắn nghèo khó và hắn thường bị mọi người khinh thường, để biện minh cho tất cả tội lỗi mất nhân tính của mình. Trong 14 năm gây án, hắn không bị một ai trong gia đình phát hiện hay nghi ngờ.