Đã khởi công cải tạo phố Đại Từ

ANTĐ - Cuối cùng, dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật tuyến phố Đại Từ, quận Hoàng Mai cũng bắt đầu thi công. Nhưng người dân lại canh cánh nỗi lo về tiến độ thi công...

Phố Đại Từ bị biến thành ao từ nhiều năm nay.

Như ANTĐ đã đưa tin, trong tháng 8 -2011 sẽ thi công dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật tuyến phố Đại Từ, quận Hoàng Mai. Và trong tuần cuối của tháng 8 vừa qua, Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim8 (đơn vị thi công) cùng các đơn vị chức năng của quận Hoàng Mai và UBND phường Đại Kim đã làm lễ khởi công thi công cải tạo tuyến phố Đại Từ.

Ngày 5-9, một số bạn đọc ở phố Đại Từ đã gọi điện đến đường dây nóng của Báo ANTĐ phản ánh việc sau khi Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim8 làm lễ khởi công cải tạo tuyến phố Đại Từ xong, họ đã chặn 2 đầu đường rồi để đấy…

Do mấy ngày đầu tháng 9 vào ban đêm trời liên tục mưa, nên tuyến đường càng ngập nặng, khiến nhiều hộ dân trên phố phải thức đêm để đắp đập ngăn không cho nước tràn vào nhà. Người dân đề nghị đơn vị thi công bơm hết nước trên tuyến đường rồi thi công và đẩy nhanh tiến độ thi công để người dân bớt khổ.

Bắt đầu thi công cải tạo lại phố Đại Từ.

Theo bà Bùi Thị Kim Khuê, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, tuyến phố Đại Từ đã bị xuống cấp từ nhiều năm nay. Sau rất nhiều cố gắng của UBND quận Hoàng Mai và UBND phường Đại Kim, thì tuyến phố Đại Từ bắt đầu tiến hành thi công cải tạo lại. UBND phường Đại Kim đã thành lập Ban giám sát cộng động để giám sát việc thi công tuyến đường này.

Do những ngày đầu đơn vị thi công gặp khó khăn trong việc tập kết vật liệu xây dựng, nên phải tạm dừng việc thi công. Khi biết việc trên, UBND phường đã tạo điều kiện để đơn vị thi công có địa điểm tập kết vật liệu xây dựng.        

Hiện tại đơn vị thi công đang đào đường để làm các công trình ngầm. Việc thi công tuyến đường này rất phức tạp, nên không thể tránh khỏi việc ảnh  hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân trên tuyến phố, vậy các hộ dân nên tạo điều kiện cho đơn vị thi công.

Ngoài việc thành lập Ban giám sát cộng động để giám sát việc thi công tuyến đường này, UBND phường Đại Kim đã yêu cầu đơn vị thi công phải thi công theo đúng tiến độ đã quy định là 90 ngày kể từ ngày khởi công.