Đã hứa với cử tri, khó mấy cũng phải làm!

ANTĐ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị - Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã phát biểu như vậy khi cùng các vị ĐBQH ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri 2 quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, báo cáo kết quả kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIII, ngày 9-7.
Đã hứa với cử tri, khó mấy cũng phải làm!  ảnh 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng

Bức xúc vì công trình không phép

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng, cử tri Đỗ Quang Bình (phường Minh Khai) phản ánh, dân cư trên địa bàn phường hiện rất bức xúc với dự án chung cư tại 250 Minh Khai do Công ty CP May Thăng Long làm chủ đầu tư.

Chung cư này đi vào hoạt động từ cuối năm 2014, rất nhiều người mua căn hộ song khi chuyển về đây sinh sống họ mới phát hiện chủ đầu tư xây dựng trái phép 4 công trình kiên cố chiếm toàn bộ diện tích đất dành cho cây xanh, thảm cỏ, bãi đỗ xe, đường nội bộ. Người dân đã gửi đơn khiếu nại đi nhiều nơi, UBND phường Minh Khai đã 2 lần ra quyết định yêu cầu chủ đầu tư đình chỉ thi công, tự phá dỡ các công trình vi phạm nhưng hiện nay, chủ đầu tư vẫn không thực hiện.

Trả lời phản ánh của cử tri, ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, 4 công trình mà Công ty CP May Thăng Long xây dựng trong khuôn viên chung cư 250 Minh Khai (gồm 1 trạm điện, 1 công trình nhà ăn, 1 nhà tập thể hình, 1 nhà văn phòng) đã được Thanh tra Bộ Xây dựng khẳng định là xây dựng không phép.

Ngày 25-5, UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng xử lý. Sở đã phối hợp với UBND quận Hai Bà Trưng khảo sát và nhận thấy việc tháo dỡ 4 công trình này phải kiên quyết làm ngay và sẽ thực hiện nghiêm túc. Về thẩm quyền của chính quyền địa phương, ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết thêm, hiện UBND quận cùng Sở Xây dựng đang tích cực chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ để trình cấp thẩm quyền quyết định xử lý nghiêm việc tháo dỡ trong thời gian tới. 

Không vì trước đại hội mà né tránh

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri 2 quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đánh giá cao nỗ lực của chính quyền, các cấp ngành của thành phố nói chung, 2 quận nói riêng trong thời gian qua đã cố gắng giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trên địa bàn, nhất là giải quyết các vấn đề bức xúc dân sinh, những ý kiến kiến nghị của cử tri.

Đã hứa với cử tri, khó mấy cũng phải làm!  ảnh 2

Cử tri Đỗ Quang Bình (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) phản ánh thông tin tại buổi tiếp xúc cử tri

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, chính nhờ những nỗ lực đó mà qua các buổi tiếp xúc cử tri gần đây của ĐBQH, số cử tri đặt câu hỏi chất vấn về các vấn đề bức xúc đã ngày càng giảm. “2 quận cần tiếp tục phát huy theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố, thực hiện tốt Năm trật tự văn minh đô thị, đặc biệt không được có tâm lý trước thềm đại hội Đảng mà né tránh việc khó” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị hoan nghênh phản ánh của cử tri phường Minh Khai cũng như phần trả lời của Sở Xây dựng, UBND quận Hai Bà Trưng xung quanh sai phạm tại dự án chung cư 250 Minh Khai, trong đó đã thể hiện rõ quyết tâm sẽ xử lý nghiêm sai phạm. Bí thư Thành ủy đề nghị quận Hai Bà Trưng, Sở Xây dựng cần xử lý nghiêm túc theo đúng các quy định pháp luật.

“Cần mời chủ đầu tư dự án đến làm việc để truyền đạt, vận động họ tự nguyện tháo dỡ các công trình sai phạm. Nếu họ không tự nguyện thì tiếp tục có các biện pháp mạnh mẽ hơn, thậm chí phải cưỡng chế. Những việc đã nói, đã hứa với cử tri thì phải kiên quyết thực hiện cho bằng được” - Bí thư Thành ủy lưu ý.