Đã hoàn trả nguyên trạng cho cổng chính di tích đình Tây Đằng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Tính đến chiều nay, 5/3 hai cánh “cổng biệt thự” được lắp dựng không phép và không phù hợp với cảnh quan tại di tích quốc gia đặc biệt đình Tây Đằng đã được Ban Quản lý đình tiến hành hạ giải đồng thời hoàn tất việc lắp trả lại cổng cũ.
Hình ảnh tháo dỡ cổng mới tại đình Tây Đằng sáng nay, 5/3 để hoàn trả cổng cũ

Hình ảnh tháo dỡ cổng mới tại đình Tây Đằng sáng nay, 5/3 để hoàn trả cổng cũ

Được biết, UBND huyện Ba Vì cũng đã có ý kiến chỉ đạo UBND thị trấn Tây Đằng cho hạ giải hai cánh cổng mới và lắp trả lại nguyên trạng hai cánh cổng cũ đồng thời báo cáo bằng văn bản đề xuất phương án tu sửa.

Cụ thể, ngay sau khi nhận được văn bản số 499/SVHTT-QLDT ngày 04/03/2021 của Sở VH&TT Hà Nội về việc di tích Quốc gia đặc biệt đình Tây Đằng thay 2 cánh cổng bảo vệ tại hạng mục nghi môn. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban, ngành chuyên môn của huyện tiến hành kiểm tra khẩn cấp hiện trạng tại di tích đình Tây Đằng. Đáng chú ý, thị trấn Tây Đằng tự ý thay hai cánh cổng bảo vệ tại hạng mục nghi môn (do cánh cổng cũ bằng sắt đã cũ, bị hoen gỉ, gãy bản lề, BQL di tích phải kiên cố bằng dây thép), không báo cáo cơ quan chuyên môn và UBND huyện.

Ngay sau đó, UBND huyện Ba Vì yêu cầu UBND thị trấn Tây Đằng, các phòng, ban chức năng của huyện chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành hạ giải hai cánh cổng mới, lắp trả lại hai cánh cổng cũ đảm bảo hiện trạng ban đầu.

Cùng với đó, UBND huyện Ba Vì cũng đã yêu cầu đề xuất phương án tu sửa hoặc thay thế trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Là một trong những ngôi đình cổ nhất Việt Nam, Đình Tây Đằng đã ngót 500 năm tuổi, được xây dựng vào thời nhà Mạc năm Đại Chính nhị niên (1531). Ngôi đình thờ Đức Thánh Tản Viên Đệ Nhất Phúc Thần. Toàn bộ khu đình nằm trên một khuôn viên rộng lớn, thoáng đẹp, hướng Nam mé Tây trông về đền Đức Thánh Tản trên núi Ba Vì.

Giáo sư Trần Quốc Vượng lúc sinh thời đã khẳng định: Đình cổ nhất cả nước có năm ngôi thì Hà Nội chiếm cả năm. Riêng Ba Vì có đến ba ngôi, đó là: Đình Tây Đằng, đình Thanh Lũng và đình Thụy Phiêu. Ba ngôi đình này đều xây dựng vào đầu thế kỷ 16.