Bán kết SEA Games 28, 13h hôm nay 13-6, U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar:

Đá giữa trưa, BTC hứa đóng mái che và bật điều hòa khắp sân

ANTĐ - Việc BTC chủ nhà kiên quyết giữ nguyên giờ thi đấu là 14h giờ địa phương (13h giờ Việt Nam) có thể khiến nhịp sinh học của các tuyển thủ U23 Việt Nam bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, BTC cho biết sẽ đóng mái che và bật điều hòa khắp sân.

Đá giữa trưa, BTC hứa đóng mái che và bật điều hòa khắp sân ảnh 1U23 Việt Nam (áo sẫm) quyết hạ U23 Myanmar để vào chung kết. Ảnh: Quang Thắng

Cả 5 trận thi đấu ở vòng bảng, ĐT U23 Việt Nam đều được “ưu ái” đá giờ muộn, tức 20h30 giờ địa phương (19h30 giờ Việt Nam). Thế nhưng, khi các cầu thủ  đã bắt nhịp được với khung giờ thi đấu này, thì vào trận bán kết chiều nay, họ sẽ phải đá sớm tới 9 tiếng rưỡi so với thói quen. Lịch sinh hoạt, ăn uống, tập luyện từ đó cũng buộc phải thay đổi. Đây là một điều rất kỵ trong bóng đá, đặc biệt ở những khu vực khí hậu dễ thay đổi trong ngày như Đông Nam Á. 

U23 Việt Nam đã kiến nghị để BTC thay đổi giờ, nhưng bất thành. Để khắc phục cái nắng nóng vào đầu giờ chiều, BTC sẽ cho đóng kín mái vòm của sân, đồng thời bật hệ thống điều hòa không khí khổng lồ, để cầu thủ hai đội có thể thi đấu trong điều kiện thời tiết mát mẻ như buổi tối. Ít nhất, sẽ không có một cuộc “hành xác” và HLV Miura rất hài lòng về điều này.

Trước trận đấu, HLV người Nhật cho biết: “Bây giờ tôi mới biết thông tin giờ thi đấu sẽ không thay đổi. Việc thi đấu giữa trưa sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới điều kiện sinh hoạt và thi đấu của các cầu thủ. Nhưng chúng tôi đã kiểm tra địa điểm và được biết BTC sẽ đóng mái che và bật điều hòa khắp sân, nên tôi nghĩ yếu tố thời tiết sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến trận đấu. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết mình để đánh bại U23 Myanmar, dù tôi biết U23 Myanmar là đội bóng rất tiến bộ trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, họ còn có thể lực sung mãn, đây là điều mà chúng tôi phải dè chừng”.

Trong 5 trận đấu ở vòng bảng, HLV Miura đã sử dụng tới 5 đội hình xuất phát khác nhau. Tuy nhiên, ở trận bán kết chiều nay, chắc chắn ông sẽ dùng đội hình mạnh nhất có thể với Công Phượng sẽ đá cặp cùng Mạc Hồng Quân ở hàng tiền đạo. Hỗ trợ cho bộ đôi này ở bên dưới nhiều khả năng sẽ là Võ Huy Toàn, Hồ Ngọc Thắng, Duy Mạnh và Huy Hùng. Ở trung tâm hàng thủ, đội trưởng Quế Ngọc Hải chắc chắn sẽ trở lại, cùng thủ môn Phí Minh Long.