Đã giảm 40 phút một lượt khám bệnh

ANTĐ - Đây là thông tin được Bộ Y tế đưa ra tại buổi họp báo nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), diễn ra sáng qua, 20-2. 

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, trong năm 2013, ngành y tế đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật như hoàn thành vượt mức 2 chỉ tiêu do Quốc hội giao về số giường bệnh trên 1 vạn dân và giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, được Liên Hiệp quốc đánh giá là một điểm sáng trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về y tế.  

Đặc biệt, với nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bộ đã tiến hành cải tiến quy trình khám chữa bệnh, giảm từ 12-14 bước mỗi quy trình khám bệnh xuống còn 4-7 bước, từ đó giảm trung bình được 40 phút chờ đợi cho một lượt khám bệnh. 

Để hưởng ứng Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay, bắt đầu từ 21-2, ngành y tế sẽ tổ chức một số hoạt động thiết thực, trong đó có phát động Dự án “Đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại 62 huyện nghèo” tại Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái.