"Bão lửa" nuốt hàng chục hộ dân ở Trung tâm Hà Nội:

Đã đưa được cụ bà 91 tuổi chết cháy ra khỏi hiện trường

ANTĐ - Cụ bà bị bại liệt, năm nay 91 tuổi, chết cháy trong căn nhà 2 tầng nằm trong ngõ đường Hồng Hà (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), mới được đưa ra khỏi hiện trường.

Lúc 11 giờ trưa nay, ngọn lửa đã được dập tắt, sau khi thiêu trụi khu nhà. Nguồn tin từ người dân cho biết, có thêm một người chết trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng này.

Về cụ bà 91 tuổi chết trong đám cháy, theo anh Thắng (con rể cụ bà), khoảng 8h sáng nay, anh nhận được điện thoại người thân báo cháy, tại khu tập thể mẹ vợ mình sinh sống. “Tôi chạy xe máy đến nơi đã thấy lửa bao trùm khu dân cư, trong đó có nhà mẹ vợ tôi đang ở” - anh này cho biết. Anh Thắng cùng mọi người lao vào nhà cứu được 2 người thân khác, riêng mẹ vợ anh này nằm trên tầng 2, lửa lớn không ai lao lên cứu thoát được.

 

Lực lượng chức năng đưa xác cụ bà ra khỏi hiện trường

“Khói lửa lúc đó bao trùm, tường nhà đổ sập nên tôi không thể tiếp cận nơi cụ nằm” - anh Thắng cho hay.

Theo ghi nhận của chúng tôi, 10h30 sáng nay (26-8), lực lượng chức năng đã đưa được xác nạn nhân ra ngoài. Nạn nhân ban đầu được xác định tên là Hoàng Thị Dăm (SN 1921).

Đám cháy được phát hiện từ khoảng 8 giờ sáng nay 26-8, tại khu dân cư ven đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo người dân cho biết, ít nhất có 1 người đã tử nạn.

Điểm phát cháy được xác định từ 1 căn nhà gỗ rộng khoảng 15m2, sau đó lan rộng ra toàn khu dân cư. Do đa phần nhà dân ở đây xây dựng theo kết cấu gỗ nên lửa lan rất nhanh ra cả khu dân cư phía trong cũng như gần mặt đường Hồng Hà. Lực lượng CS PCCC đã huy động nhiều xe chữa cháy, cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến, tuy nhiên do đường trong khu dân cư hẹp, đa phần nhà xây dựng cơi nới nên các phương tiện rất khó khăn tiếp cận đám cháy.

Đến 9h20 phút, tức là sau hơn 1 giờ chữa cháy, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Hàng chục hộ dân liền kề đang phải di chuyển do sợ nhà sập đổ theo nhau.

Công tác chữa cháy, cứu người đang được tiến hành hết sức khẩn trương. Theo nguổn tin người dân của khu dân cư, có ít nhất một người đã chết vì vụ cháy. Người tử nạn là một cụ già sinh năm 1921.

Chúng tôi đang xác minh thông tin này và tiếp tục cập nhật thông tin, hình ảnh mới nhất đến bạn đọc.