Đã có quyết định, sao vẫn chần chừ?

ANTĐ - Trong đơn gửi Báo ANTĐ, ông Lê Bá Hoàng đang sống tại số 46D-ngõ 46 Đê La Thành, phường Thổ Quan, quận Đống Đa cho biết, công trình xây dựng tại số nhà 46E đã gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. 

Công trình xây dựng tại số nhà 46E- ngõ 46 Đê La Thành, phường Thổ Quan (X) 

vi phạm TTXD, ảnh hưởng đến các hộ dân

Trong quá trình thi công, chủ công trình đã xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng, sai thiết kế, vượt quá diện tích cho phép, mở cửa sổ trái phép sang các hộ liền kề, không đảm bảo vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, công trình này còn ảnh hưởng đến hạ tầng khu vực, gây lún, nứt nhà dân xung quanh,… Cũng theo ông Hoàng, việc mở cửa sổ, cửa ra vào của chủ công trình xây dựng sang các hộ liền kề xâm phạm không gian, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của nhiều gia đình. Đến thời điểm này, các hộ dân đã gửi đơn đề nghị các cấp chính quyền giải quyết nhưng không hiểu vì lý do gì, sự việc vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Không chỉ có vậy, theo quy định, khi đã có quyết định cưỡng chế thì UBND phường sở tại phải tổ chức thực hiện. Thời gian thực hiện phụ thuộc vào quy mô công trình, phương án tháo dỡ,... Thời gian tiến hành thực hiện quyết định cưỡng chế không quá 30 ngày kể từ thời điểm quyết định có hiệu lực. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dù đã gần 30 ngày trôi qua, việc thực hiện quyết định trên vẫn chưa có gì tiến triển. 

Về vấn đề trên, theo ông Phạm Hùng Cường - Phó Chủ tịch UBND phường Thổ Quan, công trình xây dựng tại số 46E Đê La Thành đã được cấp phép. Tuy vậy, trong quá trình thi công, chủ công trình là ông Nguyễn Việt Trung (ủy quyền cho ông Nguyễn Chí Thành) đã có hành vi xây dựng sai phép: Sai về mật độ xây dựng và không tuân thủ thiết kế đã được phê duyệt. Còn về việc gây lún nứt cho các công trình lân cận, các bên đã có thoả thuận và tiến hành bồi thường. Để đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng, UBND phường đã yêu cầu chủ công trình phải che chắn cẩn thận, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Cũng theo ông Cường, sau khi khận được phản ánh của người dân, UBND phường đã cử cán bộ chuyên trách xuống địa bàn kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu chủ công trình đình chỉ ngay việc thi công, đồng thời có văn bản báo cáo UBND quận Đống Đa xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. Đến ngày 4-9, UBND quận Đống Đa đã ra quyết định cưỡng chế đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 46E Đê La Thành. Do đây là công trình có quy mô lớn, việc cưỡng chế khá phức tạp và mất nhiều thời gian nên UBND phường đã mời một đơn vị có tư cách pháp nhân xây dựng phương án cưỡng chế, trình UBND quận thẩm định. Do đang chờ kết quả từ cấp trên nên đến thời điểm hiện tại, UBND phường Thổ Quan chưa tiến hành cưỡng chế được.

Có thể nói, sự chậm trễ trong việc xử lý công trình xây dựng sai phép nói trên của UBND phường Thổ Quan là nguyên nhân khiến người dân thắc mắc, khiếu kiện ngày càng phức tạp và chưa biết đến bao giờ mới có hồi kết.