Đã có đề án sản xuất rau an toàn

(ANTĐ) - Đại biểu Nguyễn Việt Hưng cho rằng, 60% rau tại Hà Nội là từ các tỉnh đưa về, nhưng thành phố chưa có cơ chế kiểm soát chặt chẽ.

Kỳ họp thứ 13 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XIII:

Đã có đề án sản xuất rau an toàn

(ANTĐ) - Đại biểu Nguyễn Việt Hưng cho rằng, 60% rau tại Hà Nội là từ các tỉnh đưa về, nhưng thành phố chưa có cơ chế kiểm soát chặt chẽ.

60% rau tại HN là từ các tỉnh đưa về, nhưng chưa có cơ chế kiểm soát chặt chẽ - ảnh: Tường Lâm
60% rau tại HN là từ các tỉnh đưa về, nhưng chưa có cơ chế kiểm soát chặt chẽ - ảnh: Tường Lâm

Đại biểu Đào Xuân Dương phản ánh, người tiêu dùng rất bức xúc vì nhiều nông dân còn có thói quen dùng phân tươi tưới bón cho rau, gây nguy cơ cao về bệnh truyền nhiễm. Mới quí I-2008, đã có 30 trường hợp vi phạm.

Phó Chủ tịch (PCT) thành phố Hà Nội, ông Vũ Hồng Khanh cho biết, 60% rau xanh nhập từ các tỉnh, qua kiểm tra tại các siêu thị cơ bản không đảm bảo tiêu chuẩn rau an toàn. Tuy nhiên, việc phối hợp với các tỉnh lân cận để thanh tra, kiểm tra vẫn chưa có điều kiện thực hiện. Thành phố đã nghiên cứu đề án sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau an toàn, đang chờ trình HĐND, trong đó, sẽ hình thành trung tâm phân tích chất lượng rau.

Vấn đề được nhiều đại biểu bức xúc là tình trạng lộn xộn trong thu phí tại các điểm trông giữ xe ôtô, xe máy, xe đạp trên vỉa hè. Đại biểu Nguyễn Minh Đạo nói, các cơ quan quản lý tại địa bàn, các tổ trông xe đã không tôn trọng quyết định của thành phố. Cách đây 4 ngày, chính đại biểu này đã phải trả 3.000đ gửi xe máy tại Phòng Công chứng số 6, đường Kim Đồng. Đại biểu Vũ Mạnh Hải cho biết, dù giá gửi ôtô là 10.000đ hay 30.000đ thì xe vẫn phải đỗ, không còn lựa chọn nào khác.

Thành phố phải có giải pháp để đảm bảo nguồn thu Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của dân. PCT Nguyễn Văn Khôi cho rằng, có những khó khăn nhất định như diện tích đất dành cho giao thông tĩnh không thể tăng ở khu trung tâm, mới chỉ đáp ứng 20-30% nhu cầu. Trước việc buông lỏng ở nhiều nơi như vậy, thành phố đã lập 1 tổ thanh tra kiểm tra từng phường, xã và sẽ tổng kết trong tháng 4, đồng thời, sẽ có cơ chế khuyến khích đầu tư vào các dự án xây bãi, bến đỗ xe ngầm.

Tại phiên buổi chiều, HĐND thành phố đã thông qua Đề án Quản lý, sử dụng diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu Nhà nước trong các nhà chung cư, tái định cư và nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Đề án quản lý nhà biệt thự và giá bán đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao ở mặt đường, mặt phố trên địa bàn thành phố chưa được thông qua. HĐND yêu cầu UBND thành phố làm rõ thêm các nội dung theo kiến nghị của các đại biểu: rà soát lại thực trạng giá trị, sử dụng của 805 biệt thự, phân loại và làm rõ phương án quản lý đối với các nhóm biệt thự không được bán, điều kiện cho chủ sở hữu của các biệt thự sau khi được bán, trình HĐND thành phố xem xét kỳ họp sau. Hôm nay 19-4,  HĐND khóa XIII họp phiên bế mạc.

Phạm Huyền