Đã có bệnh nhân Ebola xuất viện

ANTĐ - Bộ trưởng Y tế Nigeria Onyebuchi Chukwu tối 16-8 công bố trước báo giới, đã có 1 ca nhiễm virus Ebola của Nigeria được xuất viện sau khi bình phục hoàn toàn. 

Nhân viên y tế chăm sóc một bệnh nhân nhiễm virus Ebola ở Lagos, Nigeria

Cũng theo Bộ trưởng Chukwu, 5 bệnh nhân khác ở Nigeria nhiễm virus Ebola cũng gần như khỏi bệnh hoàn toàn. Tuy nhiên, hiện tại đã ghi nhận thêm 12 ca nhiễm virus Ebola tại Nigeria, 4 người trong số đó đã tử vong. Trong khi đó, 189 bệnh nhân Ebola ở Lagos và 6 người ở bang Enugu vẫn đang được các nhân viên y tế tiếp tục theo dõi. Tất cả các trường hợp này đều từng tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân nhiễm virus Ebola.

Cùng ngày, Chính phủ Kenya tuyên bố tạm thời đóng cửa biên giới với những nước Tây Phi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh Ebola. Bộ trưởng Y tế Kenya James Macharia cho biết lệnh cấm này sẽ có hiệu lực từ đêm 19-8 và áp dụng đối với các du khách đến từ Sierra Leone, Guinea và Liberia. Tuy nhiên, lệnh cấm sẽ không áp dụng đối với các nhân viên y tế đang hỗ trợ nỗ lực kiềm chế dịch bệnh Ebola lây lan, cũng như đối với các công dân Kenya trở về từ 3 nước trên.