Đã có 17.410 bệnh nhân tay chân miệng

ANTĐ - Ngày 28-4, Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 17.410 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. 

Tuy tổng số mắc giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2013 nhưng  hiện một số tỉnh, thành phố có số mắc cao và tăng mạnh như TP.HCM (2.633 trường hợp, tăng 28,9%), Bà Rịa-Vũng Tàu (1.101 trường hợp, tăng 34,4%), Kon Tum (112 trường hợp, tăng 69,7%)... Theo Cục Y tế dự phòng, bệnh tay chân miệng thường tăng từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 12, do đó nguy cơ bệnh tay chân miệng có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới là rất cao.