Đã có 10 ca được ghép tế bào gốc

ANTĐ - Ngày 16-5, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, hiện nay, bình quân mỗi năm viện thực hiện khoảng 50 ca ghép tế bào gốc để cứu sống các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. 

Từ khi triển khai thành công kỹ thuật này, sau 10 năm, đã có 204 ca được cứu sống nhờ ghép tế bào gốc (gồm 111 trường hợp ghép tự thân và 93 trường hợp ghép đồng loại). Tỷ lệ sống luôn ở mức cao, đối với các ca ghép tự thân (chiếm 70%) và đồng loại (chiếm 63,3%). Đặc biệt, hiện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cũng đã tiến hành 10 ca ghép tế bào gốc từ nguồn máu dây rốn của Ngân hàng tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng.

TS Bạch Quốc Khánh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, ghép tế bào gốc đang thực sự trở thành một cuộc cách mạng trong điều trị các bệnh máu và nhiều bệnh lý khác.