Việt Nam phản đối việc máy bay và tàu trinh sát Trung Quốc xuất hiện ở Đá Chữ Thập

Việt Nam phản đối việc máy bay và tàu trinh sát Trung Quốc xuất hiện ở Đá Chữ Thập

ANTD.VN -  Chiều 24-6-2021, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc triển khai trái phép máy bay quân sự, tàu trinh sát đến Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền và các quyền liên quan của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa đều phi pháp và vô giá trị.
Sách trắng Nhật Bản "quan ngại" về sự cưỡng ép của Trung Quốc

Sách trắng Nhật Bản "quan ngại" về sự cưỡng ép của Trung Quốc

ANTĐ - Theo Reuters, ngày 2-8, Nhật Bản ra Sách trắng quốc phòng thường niên bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về những gì mà văn bản này coi là sự cưỡng ép của Trung Quốc do Bắc Kinh ngày càng hung hăng coi thường những quy tắc quốc tế trong quan hệ với các nước khác.
Ấn Độ và Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc kiềm chế ở Biển Đông

Ấn Độ và Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc kiềm chế ở Biển Đông

ANTĐ - Ngày 15-7, trang tin The Times of India cho biết, trong một thông điệp rõ ràng nhằm ngăn chặn Trung Quốc sử dụng “chiến thuật mạnh tay” ở Biển Đông, Ấn Độ và Nhật Bản thúc giục “tất cả các bên” triệt để tôn trọng Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). 
Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam

ANTĐ - Chiều nay 21-4, phóng viên đã đề nghi Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hải Bình cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc vừa ra Đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) và Trung Quốc dự kiến sẽ đưa phóng viên ra đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam), đồng thời còn ngang nhiên tuyên bố sẽ mở tuyến hàng không dân dụng ra đảo Phú Lâm. 

Audio 20-4-2016: Làm giả thẻ nhà báo "hù dọa" CSGT

Audio 20-4-2016: Làm giả thẻ nhà báo "hù dọa" CSGT

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi án 3 mẹ con bị sát hại bằng thuốc diệt cỏ và dao tại nhà riêng; Làm giả thẻ nhà báo để “hù dọa” CSGT; Mỹ kêu gọi Trung Quốc giữ cam kết không đưa máy bay quân sự tới Trường Sa; Australia khẳng định, mảnh vỡ máy bay tìm thấy ở Mozambique là của MH370...

Audio 18-4-2016: Bỏng nặng, 2 công nhân vụ nổ nồi hơi phải chuyển ra Hà Nội điều trị

Audio 18-4-2016: Bỏng nặng, 2 công nhân vụ nổ nồi hơi phải chuyển ra Hà Nội điều trị

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ kẻ dùng dao, kéo khống chế con tin suốt nhiều giờ đồng hồ; Taxi lao thẳng xuống hồ lúc nửa đêm, 4 người tử vong; Trung Quốc ngang nhiên điều máy bay quân sự ra đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam; Nhật Bản thành lập lực lượng đặc biệt trên Biển Hoa Đông…

Cục Hàng không Việt Nam bác bỏ hoàn toàn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Cục Hàng không Việt Nam bác bỏ hoàn toàn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc

ANTĐ -Ngày 12-1-2016, Cục Hàng không Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn tuyên bố trước đó một ngày, của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi. Một lần nữa, Cục Hàng không Việt Nam kiên quyết phản đối hành động của các tàu bay Trung Quốc đến Đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động bay bất hợp pháp trên Biển Đông

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động bay bất hợp pháp trên Biển Đông

ANTĐ -Cục Hàng không Việt Nam phản đối hành động của Trung Quốc, đã và đang phối hợp với Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế- ICAO và các tổ chức, hiệp hội quốc tế, các hãng hàng không quốc tế liên quan yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay, không tái diễn các hoạt động bay tương tự và có hành động thiết thực, cụ thể góp phần duy trì an toàn hàng không ở Biển Đông.