Đã bắt được thiếu nữ giết người, đốt xác

ANTĐ - Luyến vớ gậy tre, dồn anh hàng xóm vào góc nhà, vụt cho đến chết.

Cô ta là Nguyễn Thị Luyến (SN 1971) ở xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (tỉnh Hoàng Liên Sơn cũ). Theo tài liệu cơ quan địa phương, ngày 24-7-1990, Luyến xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Hùng - hàng xóm gần nhà. Lời qua tiếng lại, thiếu nữ tuổi 19 vớ được chiếc gậy tre, dồn anh này vào góc nhà đánh cho đến chết. Hạ gục người đàn ông to khỏe, Luyến châm lửa đốt ngôi nhà lá hòng che đậy hành vi phạm tội của mình. Sau khi gây án, cô ta nhờ người em trai đèo ra gần khu vực biên giới, vượt biên sang Trung Quốc.

Sau ít tháng lẩn trốn, cuối năm 1990, Luyến mò về nhà ý định nghe ngóng tình hình thì bị Công an tỉnh Hoàng Liên Sơn (cũ), phục kích bắt giữ, truy tố về tội giết người, hủy hoại tài sản. Không cam chịu ngồi tù, gần nửa năm thụ lý án ở trại tạm giam Công an tỉnh Hoàng Liên Sơn (cũ), nay là tỉnh Yên Bái, cô ta ủ mưu, tính kế trốn trại. Được sự giúp sức của các phạm nhân cùng buồng giam, ngày 6-4-1991, Luyến bỏ trốn thành công.

Sau khi vượt ngục, can phạm 19 tuổi lần thứ hai trốn sang Trung Quốc. Cũng trong năm 1991, Nguyễn Thị Luyến bị Phòng CSHS Công an tỉnh Yên Bái truy nã đặc biệt nguy hiểm với các tội danh: trốn khỏi nơi giam giữ, giết người và cố ý hủy hoại tài sản công dân.

 

Nguyễn Thị Luyến (thứ 3 từ phải sang) bị bắt sau 20 năm lẩn trốn lệnh truy nã.
Cục nghiệp vụ Bộ Công an bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Công an tỉnh Yên Bái

Theo thông tin CAX Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, ngày 19-4-2012, có người nhìn thấy Luyến về nhà thăm gia đình. Trung tuần tháng 6-2012, Công an tỉnh Lào Cai đã có công văn đề nghị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an vào cuộc, phối hợp bắt giữ.

Bí mật xác minh các mối quan hệ của Luyến gần đây tại Việt Nam, trinh sát Phòng 5 - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm xác định, Luyến có người yêu ở Việt Nam tên Nguyễn Văn Thành, nhà ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Theo tin trinh sát thu thập được, cuối tháng 7, đối tượng này sẽ về Việt Nam thăm nhà.

Sáng 27-7, sau khi phát hiện Luyến nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, lực lượng công an đã bố trí lực lượng đón lõng ở một số điểm khả năng đối tượng ghé tới. Sáng 30-7, tổ công tác phát hiện Luyến đến nhà người yêu ở tỉnh Yên Bái đã bắt giữ.

Theo cơ quan công an, quá trình bỏ trốn ở Trung Quốc, Luyến đã lấy chống, sinh được 3 người con. Bước đầu Luyến khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.