Đá 3 trận thắng 2, thầy ngoại của CLB Thanh Hóa vẫn bị chê

ANTD.VN - Không riêng cổ động viên mà ngay cả Chủ tịch CLB Thanh Hóa cũng chưa hài lòng với HLV Mihail, dù ông thầy ngoại này vừa có chiến thắng sát nút đội bóng láng giềng SLNA ở vòng 4 V-League 2018.

CLB Thanh Hóa đang tạm xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau 4 vòng đấu, trong đó còn một trận đá bù vòng 1 gặp CLB Khánh Hòa ngày 5-4 tới. Trong 3 trận đã thi đấu, đội bóng xứ Thanh thắng 2 và trận thua duy nhất trước đương kim vô địch Quảng Nam.

Thế nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Mihail chưa làm hài lòng khán giả lẫn lãnh đạo đội nhà. Lối chơi chưa nhuần nhuyễn, tấn công thiếu đường nét... là nhận xét của Chủ tịch CLB - ông Doãn Văn Phương sau trận đội nhà thắng sát nút người hàng xóm - SLNA, tối 1-4.

Lối chơi của CLB Thanh Hóa (áo vàng) chưa làm hài lòng lãnh đạo và khán giả nhà

Còn ở trận thua Quảng Nam trước đó một vòng đấu, những lời chê bai và hoài nghi về năng lực của HLV Mihail tràn ngập trên trang fanpage của Hội cổ động viên Thanh Hóa.

Họ so sánh ông Mihail với đồng nghiệp Petrovic của mùa 2017 - mùa bóng mà ông Petrovic cũng mới chân ướt chân ráo tới Việt Nam làm việc song đã giúp CLB Thanh Hóa bất bại hơn 10 vòng đấu và nổi lên như ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Thậm chí so với nhiệm kỳ của ông Petrovic, CLB Thanh Hóa dưới thời HLV Mihail còn được quan tâm và đầu tư mạnh mẽ hơn về nhân sự, chưa kể ông thầy mới còn đã tham dự 4 trận (thắng 1, hòa 1, thua 2) ở sân chơi AFC Cup. Thế nhưng những gì ông thầy người Romania mang lại ở V-League chỉ 2 trận thắng với cùng tỷ số tối thiểu 1-0. Với một đội bóng tham vọng lớn như Thanh Hóa, hiệu suất 2 bàn/3 trận là chưa thể thỏa mãn.

HLV Mihail (trái) cho rằng quan trọng là tính hiệu quả và việc ông giúp đội nhà thắng 2 trong 3 trận đã đấu không phải kết quả tồi

Ở góc độ người trong cuộc, HLV Mihail lý giải: "Ngoại binh Ofere mới sang Việt Nam và anh ấy chưa có sự hòa nhập tốt. Trong khi  Vũ Minh Tuấn cũng mới gia nhập đội, chưa kể thời gian qua cậu ấy bị chấn thương nên chưa thể phát huy được hiệu quả của mình". 

Ông Mihail nêu quan điểm: "Điều quan trọng nhất với tôi là sự hiệu quả trong trận đấu. Tôi muốn làm mọi thứ để đội giành chiến thắng". Tuy nhiên ông thầy người Romania cũng mong lãnh đạo và người hâm mộ Thanh Hóa cho thêm thời gian để cải thiện lối chơi của đội. 

"Thời gian qua, tôi cố gắng làm mọi việc để làm sao đem lại kết quả tốt đẹp nhất cho đội. Khi đội thắng thì các CĐV ủng hộ, chia vui còn khi đội thua, tôi sẵn sàng ra đi", ông Mihail nói.