Czech đẩy cho Iraq 12 máy bay chiến đấu L-159 dư thừa

ANTĐ - Ngày 7-4, công ty Aero Vodochody của Séc cho biết, họ vừa ký với Bộ Quốc phòng Iraq một thỏa thuận việc mua bán 12 máy bay chiến đấu hạng nhẹ L-159, mà Séc vốn đang thừa.

Theo ông Martin Danko, phát ngôn viên của Tập đoàn Penta Invesments, đơn vị chủ quản của công ty Aero Vodochody, số máy bay chiến đấu L-159 có tổng trị giá ước tính khoảng 200 triệu USD này dự kiến sẽ được bàn giao cho không quân Iraq vào tháng 9 tới.

Cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Séc Jiri Sedivy cho biết Iraq cần mua máy bay chiến đấu để phục vụ công tác huấn luyện phi công, những người sẽ điều khiển máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ trong tương lai.

Hồi tháng 10-2012, Iraq đã ký thỏa thuận sơ bộ với Bộ Quốc phòng Séc về việc mua lại 28 chiếc máy bay chiến đấu hạng nhẹ/huấn luyện L-159 trị giá 1 tỷ USD.

Động thái này sẽ giúp giảm bớt số máy bay chiến đấu L-159 ''dư thừa'' của quân đội Cộng hòa Séc trong nhiều năm qua.

Trước đây, Séc từng mua 72 chiếc máy bay chiến đấu L-159 và chỉ có 1/3 số máy bay đó đang được sử dụng.

L-159 là máy bay chiến đấu đa năng hạng nhẹ do công ty Aero Vodochody nghiên cứu phát triển dựa trên mẫu máy bay huấn luyện L-59 Super Albastros từ đầu những năm 1990.

L-159 trang bị một động cơ tuabin phản lực cánh quạt đẩy F214-GA-100 cho tốc độ cận âm 936km/giờ, bán kính chiến đấu đạt khoảng 500km.