Cựu võ sĩ Wushu lĩnh án 13 năm tù

ANTĐ -Tại phiên xét xử hôm qua (19-5), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Vũ Thế Nhất (SN 1979, trú ở thôn Xuân Sơn, xã Thúy Sơn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa) - cựu vận động viên, huấn luyện viên môn võ Wushu 12 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 1 năm tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Tổng hợp hình phạt, cựu võ sĩ Wushu phải chấp hành chung là 13 năm tù giam.

Cựu võ sĩ Wushu lĩnh án 13 năm tù ảnh 1Bị cáo Vũ Thế Nhất tại phiên tòa

Kết quả điều tra của cơ quan tố tụng thể hiện, giữa năm 2010, do mâu thuẫn trong việc hợp tác san lấp mặt bằng xây dựng một dự án ở Thanh Hóa, Giám đốc công ty TNHH Đông Nam là Nguyễn Thị Nhàn (SN 1957, trú tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã nhờ Trần Hòa Hợp (SN 1974, ở Mê Linh, Hà Nội) đòi nợ 1 tỷ đồng từ ông Nguyễn Văn Thư (SN 1960, trú ở xã Đông Anh, Hà Nội) - giám đốc một công ty chuyên về san lấp mặt bằng. 

Nhận “hợp đồng” của Nhàn, Trần Hòa Hợp (có tiền án về các tội “Cướp tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật”) tổ chức cho đàn em, trong đó có Vũ Thế Nhất bắt giữ ông Thư tại địa bàn huyện Đông Anh, rồi đưa về giam giữ ở nhiều nhà nghỉ tại Thanh Hóa. Trong thời gian này, Nhất cùng đồng bọn thay nhau đánh đập và ép ông Thư phải viết giấy nhận nợ Nhàn 1 tỷ đồng, đồng thời ép ông này phải gọi điện về cho người nhà mang tiền đến trả. Tuy nhiên, sau nhiều ngày giam giữ và đánh đập ông Thư, Nhất và đồng bọn mới nhận ra việc Nhàn đòi nợ ông Thư chỉ là trò “bậy bạ”. Do đó, Nhất cùng đồng bọn đã phải thuê taxi cho ông Thư về Hà Nội.

Trong quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Thị Nhàn cùng các đối tượng liên quan lần lượt bị bắt giữ và đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt các mức án thích đáng về các tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”. Riêng Vũ Thế Nhất bỏ trốn cho đến ngày 13- 9-2014 mới bị bắt giữ theo lệnh truy nã.