Cựu vô địch Tour de France đưa ra bằng chứng Messi dùng doping

ANTĐ - Từng là một đứa trẻ còi xương và bệnh tật liên miên, ngôi sao của Barcelona và tuyển Argentina Lionel Messi đã được các bác sĩ ở lò La Masia chích rất nhiều HGH (Human Growth Hormone - các loại hoóc môn tăng trưởng). Luật phòng chống doping của FIFA nói chung và trường hợp của Messi nói riêng lại được đem ra mổ xẻ một lần nữa.

Nếu không được chích HGH, liệu Messi có đạt được thành tích đáng nể này?

Thế giới thể thao vừa trải qua một cơn địa chấn khủng khiếp khi biểu tượng một thời của môn đua xe đạp là Lance Armstrong thừa nhận rằng mình đã từng sử dụng doping để đạt thành tích cao, trong đó có kỳ tích 7 lần tiên tiếp giữ áo vàng chung cuộc Tour de France, mặc cho căn bệnh ung thư hành hạ. Cựu VĐV này giờ đây được xem là một tượng đài đã bị đạp đổ, và thậm chí là một tên tội phạm trong mắt nhiều người.

Trong khi bộ môn đua xe đạp vẫn đang mạnh tay với vấn nạn gian lận trong thi đấu, nhà vô địch Tour de France năm 2006, Oscar Pereiro tin rằng một số chất doping lại được môn bóng đá cho phép sử dụng. Trao đổi với trang Cadena Cope của TBN tuần rồi, vận động viên người TBN cho biết: "Có một cầu thủ đã sử dụng một thứ chất kích thích để cải thiện năng lực thi đấu và hiện đang được cả thế giới tôn sùng."


Trong bài phỏng vấn của mình, Pereiro có đề cập đến một chi tiết giống câu chuyện thời thơ bé của Lionel Messi đến 99.9%: "Đó là cầu thủ đã sử dụng chất kích thích tăng trưởng để đạt được sự hâm mộ ngày nay".

Từng là một đứa trẻ còi xương và thiếu hoóc môn tăng tưởng, Lionel Messi đã được các bác sĩ ở Argentina chẩn đoán rằng anh không bao giờ có thể cao quá 1 mét 43. Lúc bấy giờ, cầu thủ có biệt danh La Pulga đang ở đội trẻ của River Plate. Cuộc chuyển nhượng của anh sang Barcelona cũng có một phần lớn phần lớn nhằm để giải quyết những vấn đề về sức khoẻ của anh.

Số là câu lạc bộ Argentina, River Plate không muốn phải bỏ ra 900 đô la mỗi tháng để điều trị cho cầu thủ triển vọng của mình. Và thế là cuối cùng gia đình của Lionel Messi đã đạt được một thoả thuận với Barcelona, trong đó đứa trẻ, giờ đây là cầu thủ vừa giành được 4 Quả Bóng Vàng liên tiếp, sẽ được các bác sĩ "mát tay" của lò La Masia điều trị. Mỗi ngày, Messi (hiện nay cao 1 mét 69 và là một trong những cầu thủ có kỹ năng rê dắt bóng tốt nhất thế giới) sẽ được các bác sĩ chích một liều HGH vào chân.

Oscar Pereiro ám chỉ Lionel Messi cũng gian lận

Cũng cần biết là HGH có tác dụng giúp cấu trúc xương của người sử dụng tốt hơn nhiều so với người bình thường, nói cách khác, cơ xương của người sử dụng HGH rất cứng chắc. Phải chăng đó là lý do giải thích cho sức bền bỉ phi thường của Messi, khi anh có thể cày ải gần trăm trận mỗi mùa mà vẫn rất ít khi bị chấn thương hay tỏ ra xuống sức?

Trong trận thắng lịch sử 6-2 của Barcelona trước Real Madrid hồi tháng 5 năm 2009, tuyển thủ Argentina đã khoe chiếc áo có dòng chữ ủng hộ các bệnh nhân mắc hội chứng Fragile X (một bệnh lý tương tự bệnh Down, hay bệnh "đao" trong tiếng Việt, rất thường gặp ở Nam Mỹ).

Trao đổi với báo giới sau trận đấu, Messi tiết lộ: "Tôi biết một sự giúp đỡ có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Ngày tôi còn nhỏ, tôi cũng đã có những vấn đề về hoóc môn. Nếu tôi không nhận được sự giúp đỡ (từ các bác sĩ lò La Masia), tôi đã không có được ngày hôm nay".

 

Trong khi đó, cựu vô địch Tour de France Osca Pereiro đã đưa ra một tuyên bố có thể khơi mào cho hàng trăm cuộc tranh luận lớn nhỏ, khi kết luận rằng: "Nếu các anh chích thứ đó (HGH) vào người một vận động viên đua xe đạp, hay bất kỳ một môn thể thao nào khác, các anh sẽ có một gã sử dụng doping một trăm phần trăm, trong khi những người khác thì phải cố gắng hết sức thì mới mong đạt đến trình độ tương tự khi chơi cho đội mình. Không phải tôi cố tình 'lăng xê' môn đua xe đạp và mạt sát các môn thể thao khác, nhưng tôi mong rằng các anh (giới truyền thông) sẽ dùng con mắt mà các anh đã dùng để phán xét bộ môn đua xe đạp để nhìn các môn thể thao khác".

Trong khi FIFA đang cật lực chống lại vấn nạn dàn xếp tỷ số và nạn sử dụng chất kích thích, nhiều người sẽ yêu cầu tổ chức này xem xét lại các điều luật về chất cấm trong thi đấu. Còn hiện tại, việc Lionel Messi có được quyền tham gia vào các giải đấu chuyên nghiệp hay không vẫn sẽ là một vấn đề gây tranh cãi trong các cổ động viên bóng đá?

HGH là gì?

HGH là tên gọi chung cho một nhóm các chất kích thích tố nội tiết, nói nôm na là chất kích thích tăng trưởng. Các loại HGH thường gặp là những hoóc môn như testosterone, estrogen, melatonin, và DHEA. HGH thường được dùng để kích thích tăng trưởng và chống lão hoá. Trong khi toàn bộ các loại hoóc môn đều có khả năng chống lão hoá, chỉ có các loại HGH là có khả năng ngăn ngừa lão hoá sinh học và đảo ngược các triệu chứng lão hoá như tóc bạc, nếp nhăn, v.v...

Nếu sử dụng HGH để kích thích tăng trưởng: (1) quá trình tạo và tái tạo cơ xương sẽ được kích thích nhanh gấp nhiều lần. (2) ngủ ngon hơn và ít bị giật mình trong khi ngủ. (3) HGH tạo ra nhiều năng lượng hơn. (4) xương cứng chắc hơn. (5) cải thiện chất lượng hoạt động của tim và thận.

Tuy nhiên, HGH cũng thường gây ra nhiều tác dụng phụ cực kỳ nguy hiểm, trong đó có: (1) Gây bệnh Tớc nơ, một loại bệnh tương tự bệnh đao chỉ gặp ở phụ nữ. (2) Suy thận. (3) Suy giảm hoạt động hệ nội tiết. (4) Con cái sinh ra nhẹ cân và vóc dáng thấp bé bẩm sinh. Chính vì thế mà ở nhiều nơi, người ta cấm bán và sử dụng HGH nếu không có sự theo dõi sát sao của ít nhất một bác sĩ.

Trong thế giới thể thao, rất nhiều môn cấm tuyệt đối sử dụng HGH, đặc biệt là đua xe đạp. Tuy nhiên, FIFA vẫn chưa đưa chất kích thích này vào danh mục những chất cấm của mình.