Quân khu 4 sẵn sàng phòng chống bão

Quân khu 4 sẵn sàng phòng chống bão

ANTD.VN - Trung tướng Lê Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch UBQG TKCN cho biết, hiện tại đã điều động lực lượng của Quân khu 4 đến các tỉnh miền Trung để tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt. 
Cứu trợ khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng lũ quét tại Lào Cai

Cứu trợ khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng lũ quét tại Lào Cai

ANTD.VN - Thông tin từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày 7-8 cho biết, trước tình hình mưa lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân tỉnh Lào Cai, Trung ương Hội đã quyết định cứu trợ khẩn cấp 250 thùng hàng gia đình, 2 nhà bạt dựng tạm cho người dân bị cuốn trôi nhà ở, hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng, mỗi người chết 3 triệu đồng.Tổng trị giá đợt cứu trợ khẩn cấp ban đầu khoảng 100 triệu đồng. 
Ghê hơn cả "ăn bẩn"

Ghê hơn cả "ăn bẩn"

ANTĐ - Chắc ông còn nhớ, năm ngoái có một bầy dê... xóa đói giảm nghèo “đi lạc” vào nhà ông chủ tịch xã chứ?
New Zealand hỗ trợ Việt Nam chống hạn

New Zealand hỗ trợ Việt Nam chống hạn

ANTĐ - Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam vừa công bố khoản cứu trợ khẩn cấp trị giá 50.000 USD cho một số vùng thuộc tỉnh Bến Tre đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn. 

Giúp đỡ bà con người Việt ở Campuchia gặp nạn

Giúp đỡ bà con người Việt ở Campuchia gặp nạn

ANTĐ - Hôm qua 1-3, Tham tán Nguyễn Mạnh Cường, phụ trách công tác cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tới chùa Chak Angre Krom (ở ngoại ô Phnom Penh) chia sẻ, động viên, tặng quà bà con người Việt tại Campuchia gặp nạn. 

Tiểu thương cháy chợ Phủ Lý được chia sẻ khó khăn ngày cuối năm

Tiểu thương cháy chợ Phủ Lý được chia sẻ khó khăn ngày cuối năm

ANTĐ -Sau vụ cháy nghiêm trọng tại chợ Phủ Lý ngày cuối cùng năm dương lịch 2015, các tiểu thương tại đây đang dần khắc phục khó khăn để quay lại kinh doanh. Khó khăn của các tiểu thương vơi bớt với các chính sách hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các doanh nghiệp.
Thiên tai gây thiệt hại 40.000 tỷ đồng mỗi năm

Thiên tai gây thiệt hại 40.000 tỷ đồng mỗi năm

ANTĐ - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất trên thế giới do các thảm họa thiên nhiên bao gồm lũ lụt, bão, lốc, sạt lở đất và hạn hán. 
Lãnh đạo Eurozone họp khẩn tìm cách giải cứu Hy Lạp

Lãnh đạo Eurozone họp khẩn tìm cách giải cứu Hy Lạp

ANTĐ - Tối ngày 12-7, các nhà lãnh đạo khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp và thông báo với Hy Lạp gần như phá sản; rằng nước này phải thông qua những cải cách quan trọng trong tuần này để khôi phục lòng tin trước khi lãnh đạo Eurozone tiếp tục đàm phán về một gói cứu trợ tài chính để giữ Hy Lạp ở lại khối.

Chấp làm gì

Chấp làm gì

ANTĐ - Bác đi đâu mà mất mặt cả tháng nay? Tôi đi phát quà từ thiện cho đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa. Đợt này bác ủng hộ vài suất quà nhé. Bà con mình nhiều người vẫn còn nghèo lắm.
Chùm ảnh: Người Việt Nam cứu trợ nhân dân Nepal sau thảm họa động đất

Chùm ảnh: Người Việt Nam cứu trợ nhân dân Nepal sau thảm họa động đất

ANTĐ - Nhận được sự hỗ trợ của bạn bè, người thân và nhiều mạnh thường quân từ Việt Nam gửi sang, vợ chồng chị Võ Thị Kim Cương cùng nhóm bạn trẻ người Việt Nam sống tại Nepal, tiếp tục đi đến các vùng, miền chịu ảnh hưởng nặng nề sau thảm họa động đất, mang những gói hàng cứu trợ trao tận tay người dân nơi đây. Không chỉ là thực phẩm, thuốc men hay chăn, chiếu...đó còn là hàng chục nghìn lít nước sạch - thứ mà với người dân Nepal lúc này, còn quý hơn cả vàng.
Ấm tình người Việt ở Nepal, sau trận động đất kinh hoàng

Ấm tình người Việt ở Nepal, sau trận động đất kinh hoàng

ANTĐ - Gần 20 ngày qua đi kể từ khi trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Nepal cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người dân nơi đây hôm 25-4, cũng ngần đó ngày, những người Việt sống trên đất bạn lặng lẽ đặt chân đến những ngôi làng bị tàn phá nặng nề, nơi mà người dân Nepal sống trong cảnh “màn trời, chiếu đất”, trao một mảnh chăn ấm, một chút lương thực và một vài viên thuốc...nhưng cũng giúp chút tình, làm ấm lòng người dân nơi đây.

Ảnh minh họa

Mặc kệ người nghèo!

ANTĐ - Dạo này có nhiều lãnh đạo biết hy sinh quyền lợi của địa phương mình cho địa phương bạn, bác nhỉ.
Quốc hội Ukraine họp suốt đêm thông qua ngân sách nhà nước năm 2015

Quốc hội Ukraine họp suốt đêm thông qua ngân sách nhà nước năm 2015

ANTĐ - Đêm qua (28-12), Quốc hội Ukraine đã phải họp suốt đêm để thảo luận về dự thảo ngân sách nhà nước cho năm tài khóa 2015 với nhiều thay đổi so với dự thảo trước đó, và đến sáng sớm hôm nay, dự thảo ngân sách đã chính thức được thông qua.
Nặng gánh nghĩa tình

Nặng gánh nghĩa tình

ANTĐ - Có người bạn hỏi tôi: “Trong suốt quãng thời gian làm báo, ông ngại thể loại tin  nào nhất?”. Tôi trả lời ngay: “Bão lụt”. Bạn lại thật thà: “Ông ở thành phố, lấy đâu ra lụt?”. “Lụt là cả tòa soạn chúng tôi, từ quân đến tướng đều nháo nhào lội bùn vào rốn lũ cứu trợ. Và ở nơi khốn cùng ấy, chúng tôi khó cầm lòng khi thấy nỗi sợ hãi và cơ cực của đồng bào”.

Nên xấu hổ

Nên xấu hổ

ANTĐ - Còn ít ngày nữa là đến Tết Giáp Ngọ, những hoạt động sẻ chia với người dân nghèo, người dân vùng thiên tai trở thành một phong trào thiết thực và sâu rộng khắp cả nước. Tại các buổi làm việc, đi thăm địa phương gần đây, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các ngành đều ân cần thăm hỏi, tặng quà người dân nghèo; nhắc nhở các ngành, các cấp chăm lo chu đáo để người dân hưởng một cái Tết ấm cúng, yên lành. 
Không ai làm thế

Không ai làm thế

ANTĐ - Đợt lũ vừa rồi ở mấy tỉnh miền Trung kinh hoàng quá bác ạ!