Cựu trợ lý Bí thư Thành ủy Thượng Hải bị bắt

ANTĐ - Ngày 13-8, trang mạng Sina của Trung Quốc đưa tin, ông Vương Tông Nam (ảnh) - nguyên Chủ tịch Công ty TNHH Thực phẩm Quang Minh Thượng Hải (Trung Quốc) từ năm 2006-2013, đã bị bắt giữ do nghi ngờ sử dụng trái phép công quỹ và nhận hối lộ. 

Ông Vương Tông Nam, sinh năm 1955, từng là trợ lý của cựu Bí thư thành ủy Thượng Hải - Trần Lương Vũ trong thời gian năm 1987 - 1992. Ông Trần Lương Vũ bị tuyên án 18 năm tù do tội nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền vào năm 2008. Nguyên nhân ông Vương Tông Nam bị bắt giữ được một số trang mạng Trung Quốc đưa tin rằng liên quan đến vụ án một số lãnh đạo của Công ty Siêu thị Liên Hoa bị điều tra vào tháng 

11-2013.

Ông Vương Tông Nam cũng từng giữ chức Chủ tịch Công ty Siêu thị Liên Hoa năm 2003-2006.

Ngày 28-7, ông Vương Tông Nam bị Phân viện số 2 thuộc Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thương Hải lập án điều tra và Viện Kiểm sát này đã ra quyết định bắt giữ ông Vương 15 ngày sau đó (11-8).