Cựu tổng thống Sarkozy chính thức bị điều tra việc nhận tiền

ANTĐ - Vào ngày 21/3 vừa qua, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy chính thức bị điều tra trước những cáo buộc về việc ông đã lợi dụng bà L’Oreal Liliane Bettencourt - người thừa kế tập đoàn L’Oreal, để gây quỹ vận động tranh cử hồi năm 2007.

Ông Sarkozy đã bất ngờ bị triệu tập tới văn phòng của thẩm phán Jean-Michel Gentil (người phụ trách điều tra vụ việc này) tại Bordeaux vào hôm thứ năm vừa qua để tham gia vào phiên điều trần trực tiếp với những cựu nhân viên của gia đình Bettencourt. Theo luật của Pháp, một cuộc điều tra của tòa án là bước cuối cùng trước khi buộc tội chính thức.

Đây là một mối nguy cho tương lại quay trở lại chính trường của ông Sarkozy bởi trước đó, Sarkozy đã ám chỉ việc ông sẽ tiếp tục tham gia tranh cử Tổng thống vào năm 2017. Kể từ khi bị đánh bại bởi Francois Hollande – Tổng thống đương nhiệm của Pháp – trong cuộc tranh cử năm 2012, Sarkozy liên tục đối mặt với những cáo buộc liên quan đến việc gây quỹ trái phép cho chiến dịch tranh cử. Ông cũng đã từng bị tố cáo nhận tiền trái phép từ Muammar Gaddafi – cố lãnh đạo của Libya.

Theo tin từ AFP, trong phiên điều trần này, thẩm phán Gentil muốn làm rõ việc ông Sarkozy đã tới thăm nhà Bettencourt bao nhiêu lần trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử năm 2007. Sarkozy trả lời chất vấn rằng ông chỉ tới thăm nhà Bettencourt duy nhất một lần trong khoảng thời gian đó để gặp người chồng quá cố của bà Bettencourt, tuy nhiên thông tin đưa ra từ những nhân viên của gia đình nữ tỷ phú này lại hoàn toàn mâu thuẫn với câu trả lời của Sarkozy. Luật sư của ông Sarkozy, Thierry Herzog, cho hay ông Sarkozy sẽ nộp đơn kiến chống lại quyết định “bất công và không chắc chắn” này của tòa án.

Bà Bettencourt, người thừa kế tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất thế giới L’Oreal, đồng thời là người phụ nữ giàu thứ ba trên thế giới, hiện đang ở tuổi 90. Các chuyên gia y tế cho biết tinh thần và sức khỏe của bà đã bắt đầu đi xuống từ những tháng gần cuối năm 2006. Sarkozy bị cáo buộc rằng đã lợi dụng tình trạng sức khỏe kém của bà Bettencourt để nhận một số tiền đáng kể phục vụ cho chiến dịch tranh cử của ông hồi năm 2007. Cựu nhân viên kế toán của bà Bettencourt, Claire Thibout, cho cảnh sát biết trong năm 2010, bà đã đưa tận tay phong bì tiền mặt cho “cánh tay phải” của bà Bettencourt – ông Patrice de Maistre, để chuyển tới Eric Woerth, thủ quỹ trong chiến dịch tranh cử của Sarkozy, người sau đó đã trở thành Bộ trưởng Ngân sách Pháp. Ông Eric Woerth cũng đang bị điều tra về số tiền này.

Các điều tra viên của Pháp nghi ngờ số tiền ông Sarkozy nhận của bà Bettencourt lên tới bốn triệu euro (số liệu lấy từ AFP) và đã được chuyển vào ngân quỹ Đảng UMP của ông.

Theo trang Reuters, nếu cuộc điều tra kết thúc với kết luận chính thức về việc nhận khoản tiền lớn để gây quỹ trái phép trong chiến dịch tranh cử, ông Sarkozy sẽ phải đối mặt với án ba năm tù gian và một khoản tiền phạt lớn.