Cựu Tổng thống Mubarak nằm cáng tới hầu tòa

ANTĐ - Ngày 3-1, sau gần 3 tháng tạm hoãn, Ai Cập tiếp tục xét xử cựu Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak, cùng với 2 con trai của ông này và cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly.

Ông Mubarak nằm trên cáng đến tòa

Cũng như lần trước, ông Hosni Mubarak được đưa tới tòa án bằng chiếc cáng, bên trên phủ tấm chăn màu xanh. Ông Adel Saeed, người phát ngôn văn phòng công tố viên cho biết, có khả năng bản án sẽ được tuyên vào ngày 25-1.

Ông Mubarak, 83 tuổi, đang bị giam giữ tại một quân y viện ở ngoại ô Thủ đô Cairo do có vấn đề về tim mạch. Ông Mubarak cùng với hai con trai và cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly bị cơ quan công tố cáo buộc các tội danh tham nhũng và có dính líu tới việc cho phép sử dụng đạn thật để giải tán người biểu tình chống chính phủ hồi đầu năm 2011, làm hơn 850 người thiệt mạng và hơn 6.000 người khác bị thương. Nếu bị kết tội giết người, ông Mubarak có khả năng sẽ phải đối mặt với mức án tử hình.