Cựu Tổng thống Liên Xô phân tích nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến Ukraine

ANTĐ - Mới đây, cựu Tổng thống Liên Xô cũ Mikhail Gorbachev đã nêu quan điểm cá nhân rằng, nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột tại Ukraine hiện nay là từ sự tan rã của Liên bang Xô Viết, và ông cảnh báo về những nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng bằng các biện pháp quân sự.

“Nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng Ukraine bắt nguồn từ sự thất bại Perestroika (chính sách cải tổ chính trị và kinh tế, được Liên Xô tiến hành từ năm 1986 đến năm 1991), cũng như các quyết định vô trách nhiệm của các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine và Belarus ở Belovezha Forest”, ông Gorbachev viết.

Điều vị tổng thống đầu tiên và duy nhất của Liên bang Xô Viết đề cập chính là những sự kiện hồi năm 1991, trong đó các nhà lãnh đạo của Nga, Ukraine và Belarus đã ký thỏa thuận về việc thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập để thay thế Liên Xô và “hạ bệ” ông Gorbachev.

Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev nêu quan điểm đáng chú ý
về cuộc khủng hoảng Ukraine

Ông Gorbachev cũng lưu ý rằng sau đó vài năm, Ukraine bắt đầu rơi vào “vòng lôi kéo” của các nước phương Tây, để đưa Kiev vào cộng đồng châu Âu-Atlantic, trong đó công khai bỏ qua các lợi ích của Liên bang Nga.

Theo nhà cựu lãnh đạo Liên Xô, kết cục của những hành động đó là tất cả bên liên quan đều bị thiệt hại, vì họ đã tạo ra mối đe dọa cho một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, hay thậm chí là một chiến thực sự.

Và trong phần quan điểm giải quyết, ông Gorbachev cho rằng các bên cần dừng ngay việc cáo buộc lẫn nhau, đồng thời hỗ trợ các bước để hướng tới giải quyết khủng hoảng.

“Không có một giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột này và sẽ chẳng có ai là người thắng cuộc cả”, ông Gorbachev khẳng định.

Cùng với đó, vị cựu Tổng thống Liên Xô cũng tuyên bố mọi phương án chống lại nước Nga từ phương Tây đều sẽ thất bại.

Ông bày tỏ: “Các nỗ lực cô lập hay phớt lờ nước Nga đều sẽ không thể thành công. Tôi chắc chắn rằng nước Nga sẽ vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay. Nhưng chúng ta cần phân tích một cách cẩn trọng những nguyên nhân đằng sau”.

Ngoài ra, ông Gorbachev cũng nhắc lại việc các nhà lãnh đạo phương Tây cần ngừng lôi kéo Kiev vào khối quân sự NATO bởi điều này sẽ chẳng đem lại kết quả gì mà còn làm sâu sắc thêm xung đột với Nga, và tất nhiên, từ đó sẽ lại càng làm leo thang căng thẳng hiện nay ở Ukraine.