Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít:

Cựu Tổng thống Liên Xô chỉ trích giới lãnh đạo phương Tây

ANTĐ - Nhân lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Nga tới gần, cựu Tổng thống Liên Xô (cũ) Mikhail Gorbachev đã lên tiếng chỉ trích rằng, những quan chức chính phủ phương Tây từ chối tham dự sự kiện sắp tới ở Moscow đã thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với những quốc gia có công đánh bại chủ nghĩa phát xít, cũng như với tất thảy những ai bỏ mạng trong cuộc chiến này.

Ông Gorbachev tin rằng lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng có ý nghĩa toàn cầu và không nên để những mâu thuẫn hiện tại ảnh hưởng tới ký ức hào hùng

Vị cựu Tổng thống Liên Xô nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Interfax rằng, bỏ qua cơ hội thể hiện thái độ của mình với cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít là đã thiếu tôn trọng với sự can đảm vô biên của những người chiến đấu với thứ chủ nghĩa dã man trong quá khứ.

“Tôi tin rằng nếu không có Nga thì sẽ không thể có chiến thắng phát xít như vậy”, ông Gorbachev khẳng định. Vị cựu tổng thống này cũng bổ sung rằng nếu không có quân đội Liên Xô thì chủ nghĩa phát xít có thể lan rộng tới những ranh giới không thể tưởng tượng được, và thậm chí thứ chủ nghĩa này còn lan tới cả ngày nay.

“Một số chính trị gia dường như không hiểu điều đó, nhưng mọi người trên thế giới thì hiểu”, ông Gorbachev bày tỏ.

Cựu Tổng thống Liên Xô nói rằng ông nhìn thấy có sự khác biệt giữa người dân Mỹ với các quan chức Mỹ, và giải thích về việc Tổng thống Mỹ Barack Obama từ chối tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng ở Moscow qua thực tế là chính quyền Washington đã cố giải quyết những nhiệm vụ chính trị và ý thức hệ khẩn cấp.

Ông Gorbachev cũng đổ lỗi cho chính quyền Mỹ đã gây áp lực lên nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel – người cũng từ chối tới Moscow dự lễ Ngày Chiến thắng.

Theo cựu Tổng thống Liên Xô, quan điểm chống phát xít nhất quán của bà Merkel rất đáng ca ngợi, đồng thời ông Gorbachev cũng nhớ lại rằng vị nữ Thủ tướng Đức sẽ ghé thăm Moscow vào ngày 10/5 như là người đại diện của “một thế hệ người Đức mới, thoát khỏi chủ nghĩa phát xít nhờ quân đội Liên Xô và những người Đức chiến đấu chống lại chủ nghĩa này”.

Cho tới giờ, đã có lãnh đạo của 27 quốc gia xác nhận họ sẽ tham dự sự kiện Ngày Chiến thắng sắp tới. Một số chính trị gia, như Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko chẳng hạn, đã từ chối lời mời tham dự, song nhấn mạnh rằng đó không phải là một động thái thiếu thân thiện, mà bởi họ phải tham dự những buổi kỷ niệm tương tự ở quốc gia mình.

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ không tới Moscow tham dự sự kiện kỷ niệm. Việc này được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke giải thích rằng sẽ có các đơn vị quân đội diễu hành qua Quảng trường Đỏ từng đóng quân ở Crimea.

Tất nhiên, điều này đã khiến cho người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga Aleksey Pushkov phải bực mình.

Theo ông Pushkov, Liên Xô đã phải hy sinh 27 triệu mạng người để chống lại Hitler, vậy nên “không có ông Obama nào có thể phủ nhận thực tế đó”.