Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trông gầy khi ra toà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 26-9, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã phủ nhận mọi cáo buộc tại phiên tòa thứ hai về các cáo buộc liên quan đến lệnh thiết quân luật. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị bắt giữ vào tháng 7-2025.

Cựu Tổng thống Yoon được đưa từ Trung tâm giam giữ Seoul ở phía Nam Thủ đô Hàn Quốc đến Tòa án Quận Trung tâm Seoul. Mặc bộ vest xanh đậm và trông gầy đi rõ rệt, ông đeo số tù nhân “3617” trên ngực áo.

Phiên tòa bắt đầu lúc 10h15 (giờ địa phương) ngày 26-9 và được phát sóng trực tuyến sau khi ẩn danh thông tin cá nhân. Khi đứng trong vành móng ngựa, ông trả lời phần xác minh nhân thân và từ chối xét xử có bồi thẩm đoàn.

Cựu Tổng thống Yoon đang bị xét xử với cáo buộc lãnh đạo cuộc nổi loạn thông qua nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành hồi tháng 12-2024. Ông cũng bị cáo buộc vi phạm quyền của các thành viên Nội các, sửa đổi tuyên bố thiết quân luật và cản trở các nhà điều tra bắt giữ ông vào tháng 1. Ông còn phải đối mặt với các cáo buộc ra lệnh xóa dữ liệu cuộc gọi và phát tán thông tin sai lệch.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeo

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeo

Trong phiên điều trần, các luật sư của ông Yoon bác bỏ từng cáo buộc một, khẳng định cựu Tổng thống đã ban bố thiết quân luật trong tình trạng khẩn cấp và dỡ bỏ nó sau khi Quốc hội bỏ phiếu bãi bỏ. Họ cho rằng Công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk và nhóm của ông Cho đã truy tố ông Yoon với “động cơ chính trị” thay vì dựa trên luật. Tại phiên tòa, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã phủ nhận mọi cáo buộc chống lại ông.

Lần gần đây nhất cựu Tổng thống Yoon xuất hiện trước công chúng là vào ngày 9-7, khi ông tham dự phiên điều trần về lệnh bắt giữ. Sau khi tòa án ban hành lệnh bắt, ông Yoon đã bị giam giữ lần thứ hai, và kể từ đó ông đã từ chối tham dự các phiên xử tội nổi loạn.

Các luật sư cho biết việc ông Yoon tham dự phiên điều trần hôm 26-9 là bắt buộc theo luật định để đạt điều kiện để mở phiên tòa mới. Sau phiên điều trần này, tòa án sẽ tiếp tục xem xét đơn xin tại ngoại của ông Yoon.