Cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bị truy tố vì tội hối lộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bị cáo buộc đã bổ nhiệm một cựu nghị sĩ vào một tổ chức phi lợi nhuận do chính phủ tài trợ để đổi lấy việc con rể ông được tuyển dụng tại một hãng hàng không có trụ sở tại Thái Lan.
Ông Moon Jae-in nằm trong số các cựu Tổng thống Hàn Quốc gặp rắc rối với pháp luật sau khi rời nhiệm sở

Ông Moon Jae-in nằm trong số các cựu Tổng thống Hàn Quốc gặp rắc rối với pháp luật sau khi rời nhiệm sở

Văn phòng Công tố quận Jeonju (Seoul) ngày 24-4 cho biết, ông Moon Jae-in đã bổ nhiệm ông Lee Sang-jik làm người đứng đầu Cơ quan Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp để đổi lấy việc ông Seo (con rể cũ của ông Moon Jae-in) được bổ nhiệm Giám đốc điều hành tại Thai Eastar Jet (một hãng hàng không giá rẻ hiện đã không còn hoạt động ở Thái Lan). Ông Seo đã kết hôn với cô Da-hye (con gái của ông Moon Jae-in) và nhận được 217 triệu won (tương đương khoảng 150.000 USD) tiền lương cùng trợ cấp nhà ở từ hãng hàng không này trong giai đoạn 2018-2020. Cặp đôi đã ly hôn và họ không bị truy tố.

Trong bản cáo trạng, các công tố viên quận Jeonju cho biết họ coi số tiền này là khoản hối lộ mà ông Lee Sang-jik (cựu nghị sĩ, doanh nhân Hàn Quốc điều hành hãng hàng không) trả cho ông Moon Jae-in. Theo cơ quan công tố, ông Lee đã đưa ông Seo lên làm Giám đốc điều hành mặc dù ông này không đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm. Ông Lee sau đó đã mất ghế trong Quốc hội do bị kết án về tội tham ô và vi phạm luật bầu cử.

Trong một tuyên bố vào cùng ngày 24-4, các luật sư của ông Moon Jae-in và đồng minh trong Đảng Dân chủ đã phản đối cáo buộc này, nói rằng không có cơ sở pháp lý nào cho cáo buộc hối lộ vì số tiền mà con rể nhận được là khoản thù lao hợp pháp cho công việc chính thức. Đảng Dân chủ lên án bản cáo trạng là có động cơ chính trị và lạm dụng quyền công tố. “Tiền lương trả cho con rể là khoản hối lộ Tổng thống sao? Đây có phải là lý lẽ tốt nhất mà họ có thể nghĩ ra sau khi kéo dài vụ án trong 4 năm trời hay không?” - Người phát ngôn Đảng Dân chủ Park Kyung-mee bày tỏ.

Bản cáo trạng đã đưa ông Moon Jae-in vào danh sách dài các cựu Tổng thống Hàn Quốc gặp rắc rối với pháp luật. Người kế nhiệm ông Moon - cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol -hiện đang bị xét xử về tội nổi loạn vì tuyên bố thiết quân luật trong thời gian ngắn vào năm ngoái. Ngoài ra, các cựu lãnh đạo Hàn Quốc khác, bao gồm những người tiền nhiệm trực tiếp của ông Moon là các ông Park Geun-hye và Lee Myung-bak đã bị tuyên án tù. Cố vấn chính trị của ông Moon - cựu Tổng thống Roh Moo-hyun - thì đã tự tử vào năm 2009 khi đang bị điều tra về tội hối lộ.

Những người ủng hộ ông Moon cho rằng, các công tố viên cấp cao do Tổng thống Yoon Suk-yeol bổ nhiệm đã dàn dựng “bản cáo trạng chính trị” đối với ông Moon để giúp làm loãng sự chú ý của công chúng tập trung vào ông Yoon khi ông này phải ra hầu tòa vì tội danh nổi loạn. Bản cáo trạng của ông Moon Jae-in là một phần của mô hình quen thuộc ở Hàn Quốc, nơi các tổng thống hoặc người thân của họ thường bị vướng vào các cuộc điều tra trước hoặc sau khi họ rời nhiệm sở. Những cuộc điều tra hình sự này đã góp phần làm gia tăng sự phân cực chính trị vì các tổng thống từ phe tự do lẫn bảo thủ đều bị nhắm mục tiêu.

Các công tố viên Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra về con rể ông Moon Jae-in vào gần cuối nhiệm kỳ của ông. Trong những tháng gần đây, cựu Tổng thống đã từ chối trình diện để thẩm vấn hoặc trả lời các câu hỏi được gửi qua thư. Khi còn tại nhiệm, ông Moon Jae-in đã để lại di sản là chính sách thúc đẩy mở rộng phúc lợi xã hội và nỗ lực hòa giải với Triều Tiên. Ông đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và giúp làm trung gian cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2018. Dù bị chỉ trích vì không kiềm chế được giá nhà tăng cao, nhưng ông được ghi nhận công lao trong cuộc chiến chống đại dịch thành công.

Sau khi rời nhiệm sở, ông Moon Jae-in đã chuyển đến một dinh thự mới được xây dựng tại Yangsan, phía Đông Nam Hàn Quốc. Ông đã đăng một loạt bình luận trên tài khoản Facebook của mình chỉ trích Tổng thống Yoon Suk-yeol, đặc biệt là sau khi áp đặt thiết quân luật không thành công.