Cựu Tổng thống Gruzia sang Mỹ vận động cung cấp vũ khí cho Ukraine

ANTĐ - Mặc dù bị truy nã ở trong nước, nhưng cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili đã thực hiện một sứ mệnh sang Mỹ để thuyết phục các nhà lập pháp và các quan chức chính phủ nước này cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Hồi đầu tháng 2, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết họ đang cân nhắc viện trợ quân sự cho chính phủ Ukraine chống lại lực lượng ly khai ở miền đông, lực lượng mà Washington cáo buộc là do Nga hậu thuẫn. Trong khi đó, nhiều nhà lập pháp Mỹ cũng đã ủng hộ việc cung cấp vũ khí cho chính phủ của Tổng thống Petro Poroshenko.

Cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili (bên phải) và TNS Mỹ Benjamin Cardin
Ông Saakashvili, người hiện đang là cố vấn cho Tổng thống Poroshenko, cho rằng sẽ có tương đối ít nhà lãnh đạo Mỹ sẵn sàng gặp ông. "Không có quá nhiều nhà lập pháp Mỹ đã đồng ý gặp tôi, ngay cả khi tôi đang là tổng thống", ông viết trên Facebook. 

Dù vậy, ông Saakashvili vẫn nỗ lực mở rộng danh sách các nhà lập pháp Mỹ ủng hộ việc sẵn sàng cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev. Theo đó, ông đã có tổng số “34 cuộc gặp trong 3 ngày” ở thăm Washington.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm này, hôm 24-2, ông Saakashvili đã có bài viết đăng tải trên tờ Washington Post, trong đó ông gọi Ukraine là “Tây Berlin của ngày hôm nay” và miêu tả nước Nga dưới thời Tổng thống Putin là một đối thủ nguy hiểm hơn nhiều của phương Tây so với Liên Xô cũ.

Trong khi ông Saakashvili đang có chuyến công du quốc tế để kêu gọi viện trợ quân sự cho Ukraine, thì Gruzia (đất nước mà ông đã từng làm tổng thống) lại đang tìm cách để dẫn độ ông về nước để đối mặt với những cáo buộc lạm quyền. Cho đến nay Ukraine vẫn từ chối yêu cầu dẫn độ của Gruzia, và ông Saakashvili đã gọi cáo buộc này mang động cơ chính trị và là "một trò hề".

Ông Saakashvili, được Mỹ ủng hộ mạnh mẽ trong thời gian làm tổng thống Gruzia từ năm 2004-2013, là người có tư tưởng chống Nga quyết liệt. Năm 2008, khi ông còn là tổng thống, Nga đã tiến hành một cuộc chiến 5 ngày đối với Gruzia và sau đó Moscow đã công nhận 2 khu vực ly khai Abkhazia và Nam Ossetia của Gruzia là những quốc gia độc lập.