Cựu Tổng thống Bush "cha" ngã gẫy đốt sống cổ tại nhà riêng

ANTĐ - Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush đã bị gẫy một đốt xương cổ sau khi ngã tại nhà riêng ở Maine vào hôm 15-7. Hiện tại ông đã ở trong tình trạng ổn định và có thể sớm hồi phục.

Ông Bush “cha”, năm nay 91 tuổi và là Tổng thống thứ 41 của Mỹ, có lần cuối cùng được đưa đến bệnh viện ở Houston là vào hồi tháng 12-2014 sau khi cảm thấy khó thở.

Lần này, người phát ngôn, Jim McGrath cho biết, ông đang được chữa trị tại một bệnh viện ở Portland, Maine và tình hình đã ổn định, ông cũng sẽ không ở lại điều trị trong thời gian dài.

Tổng thống Bush "cha" (phải) và Bush "con" (trái)

Tổng thống George H.W. Bush là cha của Tổng thống George W. Bush và cựu Thống đốc bang California, người đang có cuộc chạy đua vào chức Tổng thống Mỹ năm 2016.

Tổng thống Bush “cha” là thành viên của Đảng Cộng hoà và đã giữ chức Phó Tổng thống Mỹ trong 2 nhiệm kì của Tổng thống Ronald Reagan, trước khi đứng ra tranh cử và giành chiến thắng trước cựu Thống đốc bang Massachusetts Michael Dukakis vào năm 1988.

Ông Bush đã bắt đầu giữ chức tổng thống từ năm 1989 và phục vụ 4 năm trong Nhà Trắng. Trong thời gian này, ông đã thành lập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu để trấn áp Iraq sau khi cựu Tổng thống Saddam Hussein tấn công Kuwait.

Tuy nhiên, vào năm 1992, ông đã thua trong lần tái tranh cử nhiệm kì 2 trước cựu Tổng thống Bill Clinton.

Ông Bush từng là một nghị sĩ, đại sứ Liên Hợp Quốc, đại sứ Mỹ ở Trung Quốc và giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) trước khi trở thành Phó Tổng thống Mỹ của ông Ronald Reagan vào năm 1980.

Từng là một phi công trong hải quân thời Thế chiến II, ông Bush đã tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 90 của mình vào ngày 12-6-2014 bằng việc nhảy dù gần Kennebunkport, Maine, với sự hỗ trợ của đội Golden Knight trong quân đội Mỹ, mặc dù ông bị mắc chứng bệnh Parkinson và liệt mất 2 chân.