Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai gặp chỉ huy Taliban

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một chỉ huy Taliban đồng thời là thủ lĩnh cấp cao của nhóm Mạng lưới Haqqani, Anas Haqqani, đã gặp cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai để thảo luận trong bối cảnh Taliban đang nỗ lực thành lập chính phủ, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Taliban cho hay.
Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai

Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai

Tháp tùng cựu Tổng thống Karzai trong cuộc gặp có ông Abdullah Abdullah - một quan chức chủ chốt trong Hội đồng hòa giải dân tộc của chính phủ cũ ở Kabul, quan chức Taliban giấu tên cho biết, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Mạng lưới Haqqani là một nhánh quan trọng của Taliban - lực lượng đã chiếm quyền kiểm soát Thủ đô Kabul hôm 15-8-2021. Mạng lưới có trụ sở tại biên giới với Pakistan này đã bị cáo buộc thực hiện một số vụ tấn công đẫm máu nhất ở Afghanistan trong những năm gần đây.

Cũng liên quan đến tình hình tại Afghanistan, hãng tin Reuters cho hay, các khoản dự trữ của Chính phủ Afghanistan đã được giữ trong các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, và không bị xâm phạm kể từ khi Taliban chiếm được Kabul vào cuối tuần qua.

Reuters dẫn lời Ajmal Ahmaty, quyền Thống đốc Ngân hàng Trung ương Afghanistan hiện đã bỏ trốn khỏi Kabul nói rằng, Ngân hàng Trung ương Afghanistan có khoảng 9 tỷ USD tài sản dự trữ, trong đó khoảng 7 tỷ USD được giữ dưới dạng tiền mặt, vàng, trái phiếu và các loại giấy tờ có giá khác tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Một quan chức Chính phủ Mỹ cho biết, bất kỳ tài sản nào của Ngân hàng Trung ương Afghanistan ở Mỹ cũng sẽ không được cung cấp cho Taliban.