Cựu tổng giám đốc lừa người dân phố cổ lĩnh án chung thân

ANTĐ - Sau 4 ngày xét xử, chiều qua (12-6), TAND TP Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt Trần Ứng Thanh cùng đồng phạm những mức án rất nghiêm khắc.   

Trần Ứng Thanh (ngồi) cùng đồng phạm tại phiên tòa

Giữ vai trò cầm đầu và trực tiếp thực hành tội phạm, Trần Ứng Thanh (SN 1947) - cựu Tổng giám đốc Công ty CP Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà (gọi tắt là Công ty Hồng Hà) bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng phạm rất tích cực của bị cáo này là Nguyễn Đức Thắng (SN 1950, trú ở phường Giảng Võ, Ba Đình) cũng phải nhận mức án tù không thời hạn. 

Dính líu đến vụ án, Nguyễn Đức Lợi (SN 1955) – cựu Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển kinh tế Hà Nội phải nhận 18 năm tù và Nguyễn Quốc Xương (SN 1958) – cựu Phó tổng giám đốc Công ty Hồng Hà cũng phải lĩnh 13 năm tù giam, đều cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc Trần Ứng Thanh cùng đồng bọn phải bồi thường cho các bị hại hơn 136 tỷ đồng còn chiếm đoạt… 

Trước khi quyết định tuyên phạt Trần Ứng Thanh cùng đồng bọn các mức án cụ thể nêu trên, HĐXX sơ thẩm TANDTP Hà Nội khẳng định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Hành vi phạm tội của các bị cáo còn làm ảnh hưởng xấu tới tiến độ dự án giãn dân phố cổ và làm suy giảm lòng tin của người dân đối với một số cơ quan Nhà nước.