Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit thoát cáo buộc giết người

ANTĐ - Hôm qua 28-8, một tòa án ở Thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã bác bỏ cáo buộc giết người đối với cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban trong cuộc biểu tình đẫm máu hồi năm 2010. 

Ông Suthep Thaugsuban (trái) và Abhisit Vejjajiva (phải)

Tòa án Hình sự Bangkok tuyên bố họ không có đủ thẩm quyền xét xử vụ việc này vì khi đó ông Abhisit và cấp phó của ông đang đương nhiệm, nắm giữ các vị trí cao nhất trong nội các của Chính phủ Thái Lan và hành động dưới luật tình trạng khẩn cấp. Đồng thời, cơ quan này cũng khẳng định, chỉ có Tòa án tối cao mới có quyền xét xử vụ này. Tuy nhiên, những cáo buộc liên quan đến ông  Abhisit và Suthep vẫn chưa kết thúc vì cả hai vẫn phải chờ những phán quyết của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia (NACC). Nếu tìm được bằng chứng, 2 ông này có thể lại tiếp tục đối mặt với những phiên tòa hình sự của Tòa án Tối cao Thái Lan trong thời gian tới.