Cử tri Italia bầu cử quốc hội

Cử tri Italia bầu cử quốc hội

ANTĐ - Ngày 24-2, hàng triệu cử tri Italia đã đi bỏ phiếu cuộc bầu cử quốc hội được đánh giá có ý nghĩa quan trọng bởi kết quả của nó không chỉ liên quan đến người dân nước này mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai gần của Khu vực đồng tiền chung châu Âu.
“Nữ hoàng khí đốt” bị cáo buộc giết người

“Nữ hoàng khí đốt” bị cáo buộc giết người

ANTĐ - “Nữ hoàng khí đốt”, cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko vừa bị các công tố viên nước này cáo buộc chủ mưu trong vụ ám sát nghị sĩ Yevgeny Shcherban hồi năm 1996. Bà Tymoshenko sẽ phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.
Bắt cóc kế toán để tống tiền ông Berlusconi

Bắt cóc kế toán để tống tiền ông Berlusconi

ANTĐ - Cảnh sát Italia vừa đập tan kế hoạch bắt cóc, tống tiền kế toán của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi để đòi khoản tiền chuộc 35 triệu euro (44 triệu USD) từ cựu Thủ tướng Ý.
Chính trường Thái Lan lại nổi sóng?

Chính trường Thái Lan lại nổi sóng?

ANTĐ - Phó Thủ tướng Thái Lan, Chủ tịch Đảng Vì nước Thái (Puea Thai) cầm quyền Yongyuth Wichaidit vừa quyết định từ nhiệm tất cả các chức vụ đang nắm giữ trong nội các sau bê bối tham nhũng đất đai cách đây 10 năm liên quan đến cả cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. 

Cựu Thủ tướng Romania tự tử

Cựu Thủ tướng Romania tự tử

ANTĐ - Cựu Thủ tướng Romania Adrian Nastase ngày 20-6 đã có ý định tự sát, chỉ vài giờ sau khi Tòa án Tối cao phê chuẩn mức án phạt 2 năm tù giam đối với ông này vì tội gây quỹ tranh cử bất hợp pháp. 
Hy Lạp có thể hết tiền vào cuối tháng 6

Hy Lạp có thể hết tiền vào cuối tháng 6

ANTĐ - Cựu Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos cảnh báo nước này có thể hết tiền vào cuối tháng 6 nếu các quỹ cứu trợ quốc tế bị ngừng sau cuộc bầu cử vào tháng tới.
Giảm áp lực

Giảm áp lực

ANTĐ - Chính quyền Ukraine đang có những động thái nhằm giảm áp lực quốc tế liên quan tới cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko khi Vòng chung kết giải bóng đá vô địch châu Âu năm 2012 (EURO 2012) mà nước này là đồng chủ nhà đã cận kề.

Cựu Thủ tướng Thaksin: Có cách riêng để về nước

Cựu Thủ tướng Thaksin: Có cách riêng để về nước

ANTĐ - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã phủ nhận việc sửa đổi hiến pháp là để nhằm mục đích dọn đường cho ông về nước. “Tôi có cách riêng để trở về mà không cần phải sửa lại các điều khoản có lợi cho tôi” - ông Thaksin khẳng định trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Bưu điện Bangkok ngày 5-3.
Ông Thaksin đã được cấp lại hộ chiếu

Ông Thaksin đã được cấp lại hộ chiếu

ANTĐ - Phát biểu tại cuộc họp báo sáng 16-12 tại Bangkok, Ngoại trưởng Thái lan Surapong Tovichakchaikul xác nhận ông đã yêu cầu dỡ bỏ lệnh thu hồi hộ chiếu của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Cựu Thủ tướng Thaksin không được ân xá

Cựu Thủ tướng Thaksin không được ân xá

ANTĐ - Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Pracha Promnok trong cuộc họp báo chiều 20-11 khẳng định, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra không được ân xá theo sắc lệnh ân xá hàng năm nhân dịp sinh nhật của Nhà vua Thái Lan.
Cựu Thủ tướng Iceland bị đưa ra xét xử

Cựu Thủ tướng Iceland bị đưa ra xét xử

ANTĐ - Cựu Thủ tướng Iceland Geir Haarde ngày 5-9 đã trở thành lãnh đạo chính trị đầu tiên bị đưa ra xét xử về trách nhiệm liên quan đến việc quyết định chính sách trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mà toàn bộ hệ thống ngân hàng Iceland bị sụp đổ.
 Hệ lụy từ vụ xét xử  “Người đàn bà tóc tết”

Hệ lụy từ vụ xét xử “Người đàn bà tóc tết”

ANTĐ - Dư luận trong và ngoài Ukraine đang đặc biệt quan tâm tới tuyên bố hôm 11-8 của Phó Thủ tướng Ukraine Sergei Tigipko bởi việc xét xử cựu Thủ tướng Yulia Timoshenko đang tạo ra nhiều phức tạp trong quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).
Cựu “nữ hoàng” bị tống giam

Cựu “nữ hoàng” bị tống giam

ANTĐ - Tình hình Ukraine đột nhiên căng thẳng khi những người ủng hộ cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko dựng lều trước tòa án để ủng hộ “nữ hoàng” một thời của cuộc cách mạng cam.