Cựu Thủ tướng Nga Yevgeny Primakov qua đời ở tuổi 85

ANTĐ - Ngày 26-6, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cựu Thủ tướng Nga Yevgeny Primakov đã qua đời tại Moscow ở tuổi 85 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật.  

Theo ông Dmitry Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về sự ra đi của cựu Thủ tướng Primakov và đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến và bạn bè ông.

Phát ngôn viên Peskov cho biết, Tổng thống Putin và nhà chính trị nổi tiếng Primakov đã làm việc cùng nhau trong một thời gian dài và biết rõ về nhau. "Ông là một chính khách, một học giả, một chính trị gia và đã để lại một di sản vĩ đại", ông Peskov nói.
Cựu Thủ tướng Nga Yevgeny Primakov qua đời ở tuổi 85 ảnh 1Cựu Thủ tướng Nga Yevgeny Primakov 

Cựu thủ tướng Primakov sinh ra tại Kiev, Ukraine, vào năm 1929 và lớn lên ở Tbilisi, Gruzia. Ông học tập tại Viện Nghiên cứu Phương Đông Moscow, tốt nghiệp năm 1953 và đã học cao học tại trường Đại học Nhà nước Moscow. Từ 1956 tới 1970, ông làm việc như một nhà báo cho đài tiếng nói Liên xô và một phóng viên tại Trung Đông cho tờ báo Pravda.

Ông Primakov từng giữ chức Thủ tướng Nga trong giai đoạn 1998-1999 dưới thời cố Tổng thống Nga Boris Eltsin. Trước đó, ông còn nắm giữ cương vị Ngoại trưởng Nga từ năm 1996 đến 1998.

Ngoài ra, ông Primakov còn là chuyên gia về Trung Đông dưới thời Liên Xô. Trong cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh tại Iraq năm 1990-1991, ông là đặc phái viên của cựu Tổng thống Liên Xô Mikhai Gorbachev tiến hành các cuộc đàm phán với Tổng thống Iraq Saddam Hussein.

Tang lễ của ông sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 29-6 tại Hội trường Columns ở trung tâm thủ đô Moscow. Sau đó, ông sẽ được an táng vào buổi chiều cùng ngày tại nghĩa trang Novodevichy nổi tiếng ở Moscow, nơi yên nghỉ của các nhà chính trị, các nhà khoa học và các nhà anh hùng dân tộc của nước Nga.