Cựu thủ tướng Luxembourg được bầu làm Chủ tịch EU, bất chấp phản đối của Anh

ANTĐ - Ngày 27-6, tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã bầu ông Jean-Claude Juncker, cựu Thủ tướng Luxembourg, làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) nhiệm kỳ 2014-2019, thay ông José Manuel Barroso. 

Tại cuộc bỏ phiếu này, ông Jean-Claude Juncker, thuộc đảng Nhân dân châu Âu (EPP), đảng đã về nhất trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vừa qua, đã giành được 26 trên tổng số 28 phiếu bầu, chỉ có hai nước là Anh và Hungary bỏ phiếu phản đối đề cử trên.

Thông tin trên đã được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy công bố trên trang mạng xã hội Twitter. Tuy nhiên, để được chính thức bổ nhiệm, ông Juncker sẽ phải trải qua một cuộc bỏ phiếu về chương trình hành động của mình tại Nghị viện châu Âu, dự kiến diễn ra vào ngày 16-7 tới.

Cựu thủ tướng Luxembourg được bầu làm Chủ tịch EU, bất chấp phản đối của Anh ảnh 1
Ông Jean-Claude Juncker


Mặc dù được đa số thành viên Liên minh châu Âu ủng hộ, nhưng ông Juncker đã gặp phải sự phản đối quyết liệt từ Thủ tướng Anh David Cameron, vì cho rằng ông Juncker có quan điểm mở rộng quyền lực của EU, điều mà nước Anh luôn phản đối.  

Sự chống đối đó của ông Cameron làm gia tăng mối lo ngại là nước Anh, nước vẫn dùng đồng tiền riêng thay vì dùng đồng tiền chung euro, có thể sẽ quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu. Nhiều chính khách Anh đã kêu gọi nước này rời bỏ EU vì quyền lực tập trung quá nhiều vào liên minh này.

Ông Juncker, 59 tuổi, là một người có nhiều kinh nghiệm khi đã trải qua các vị trí quan trọng như Thủ tướng Luxembourg (1994-2013) và Chủ tịch nhóm Bộ trưởng Tài chính khu vưc đồng tiền chung châu Âu (2005-2013). Ông cũng là nguyên thủ quốc gia có thời gian cầm quyền lâu nhất trong số các nước EU.