- Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương "hình dung" về những năm tháng sắp tới
- Các luật sư nêu quan điểm bào chữa vụ cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương
- Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị đề nghị đến 7 năm tù
Sáng 29-4, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm với ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương, cùng 11 bị cáo khác trong vụ án gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
HĐXX xác định các bị cáo có hành vi làm trái công vụ, gây thiệt hại cho Nhà nước, cụ thể là EVN số tiền rất lớn nên cần xử phạt nghiêm. Tuy vậy, họ được ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ như tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả…
![]() |
Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương - Hoàng Quốc Vượng và các bị cáo liên quan |
Sau khi cân nhắc, HĐXX phạt ông Vượng án 6 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng tội danh, nhóm 8 bị cáo khác, phần lớn là cựu cán bộ thuộc Bộ Công thương, bị phạt từ năm tù.
Nhóm 3 người là cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Phước cùng bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Nguyễn Duy Khánh, cựu Phó cục trưởng; Trần Văn Định, cựu Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra 3; Phạm Quang Vinh, cựu Phó phòng Nghiệp vụ dự toán pháp chế.
Về trách nhiệm dân sự, tòa yêu cầu các doanh nghiệp điện mặt trời liên đới hoàn trả hơn 1.000 tỷ đồng cho EVN. Đây là số tiền được xác định các doanh nghiệp hưởng lợi không đúng quy định. Trong đó, Công Thuận Nam phải trả 944 tỉ đồng, Licogi 16 hơn 99 tỷ đồng và Lộc Ninh 3 hơn 209 tỷ đồng.
Theo bản án sơ thẩm, các bị cáo Hoàng Quốc Vượng, cựu Chủ tịch EVN, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương cùng bị can Phương Hoàng Kim, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc tham mưu xây dựng Quyết định 13/2020 của Thủ tướng.
Quyết định 13/2020 có nội dung cho phép một số mở rộng đối tượng được bán điện giá ưu đãi cho EVN nhưng trái Nghị quyết 115 của Chính phủ. Đây là tiền đề để các nhà máy điện mặt trời Thuận Nam và Solar Farm Nhơn Hải bán điện giá cao cho EVN, gây thiệt hại 1.043 tỷ đồng.
Trong vụ án, nhóm cán bộ Công ty Mua bán điện thuộc EVN bị xác định cấp phép sai quy định, giúp dự án điện Lộc Ninh 3 được khai thác thương mại sớm hơn dự kiến để được hưởng giá bán điện ưu đãi. Việc này gây thiệt hại cho EVN hơn 209 tỷ đồng.
Ngoài ra, nhóm 4 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị xác định ký quyết định hoàn thuế GTGT sai quy định cho Công ty Năng lượng Lộc Ninh 3, gây thiệt hại hơn 145 tỷ đồng tiền thuế.
Mức án sơ thẩm của các bị cáo:
Nhóm bị cáo tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ":
1. Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, 6 năm tù.
2. Phương Hoàng Kim, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương, 6 năm tù.
3. Trần Quốc Hùng, cựu Phó Trưởng phòng Cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực, 5 năm tù.
4. Trịnh Văn Đoàn, cựu Chuyên viên Phòng cấp phép và quan hệ công chúng, 5 năm 6 tháng tù.
5. Nguyễn Danh Sơn, cựu Giám đốc Công ty Mua bán điện EVN, 5 năm 6 tháng tù.
6. Nguyễn Hữu Khải, cựu Trưởng phòng Kinh doanh mua bán điện, Công ty Mua bán điện, 5 năm tù.
7. Đỗ Ngọc Tuyền, cựu Chuyên viên Phòng Kinh doanh mua bán điện, 5 năm tù.
8. Trương Hoàng Dũng, cựu Chuyên viên Phòng Kỹ thuật và công nghệ thông tin, Công ty Mua bán điện, 5 năm tù.
9. Phan Văn Sang, cựu công chức Phòng Thanh tra kiểm tra 3, Cục Thuế tỉnh Bình Phước, 4 năm tù.
Nhóm bị cáo phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng":
10. Nguyễn Duy Khánh, cựu Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Phước, 3 năm tù treo.
11. Trần Văn Định, cựu Trưởng phòng Thanh tra - kiểm tra 3 Cục thuế tỉnh Bình Phước, 3 năm tù treo.
12. Phạm Quang Vinh, cựu Phó Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Cục thuế tỉnh Bình Phước, 3 năm tù treo.