Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương và các bị cáo liên quan hầu tòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị cáo buộc chỉ đạo mở rộng diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi trái chỉ đạo của Chính phủ gây thiệt hại cho EVN hơn 1.000 tỷ đồng.

Hôm nay (21-4), Tòa án dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cùng 11 bị cáo liên quan, trong vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và một số tỉnh, thành.

Trong đó, bị cáo Hoàng Quốc Vượng cùng 8 bị cáo bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Liên quan, 3 bị cáo bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Phiên tòa dự kiến kéo dài 9 ngày, do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn (Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân TP Hà Nội) làm chủ tọa.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương - Hoàng Quốc Vượng

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương - Hoàng Quốc Vượng

Theo hồ sơ vụ án, tháng 8-2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 115/NQ-CP về việc thực hiện một số chính sách, cơ chế đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết nêu rõ, tỉnh Ninh Thuận được hưởng giá điện ưu đãi đến hết năm 2020 đối với các dự án công suất 2.000 MW đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển khai.

Sau đó, Bộ Công Thương thành lập Tổ soạn thảo Quyết định của Thủ tướng quy định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời. Trong đó, bị cáo Phương Hoàng Kim (cựu Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương) làm tổ trưởng.

Bị cáo Phương Hoàng Kim - cựu Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương

Bị cáo Phương Hoàng Kim - cựu Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương

Ban đầu, Dự thảo Quyết định 13 ghi rõ đối tượng được hưởng ưu đãi là các dự án điện năng lượng mặt trời và đấu nối hạ tầng công suất thiết kế 2.000 MW đã được Thủ tướng chấp thuận triển khai, đúng tinh thần Nghị quyết số 115.

Tuy nhiên, bị cáo Hoàng Quốc Vượng sau đó chỉ đạo thay đổi nội dung này theo hướng áp dụng cho các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch điện các cấp. Bộ Công Thương vì thế có tờ trình phân tích nội dung Nghị quyết 115 nêu đối tượng là các dự án tổng công suất 2.000 MW đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển khai.

Bị cáo Nguyễn Danh Sơn - cựu Giám đốc Công ty Mua bán điện

Bị cáo Nguyễn Danh Sơn - cựu Giám đốc Công ty Mua bán điện

Nhưng tại Dự thảo Quyết định số 13 bị cáo Vượng lại “bút phê” gạch bỏ cụm từ "được Thủ tướng chấp thuận triển khai" thay thế bằng “Nghị quyết số 115 cho phép các dự án điện mặt trời tổng công suất 2.000 MW trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được hưởng mức giá điện ưu đãi…”.

Tháng 7-2019, Thường trực Chính phủ họp về dự thảo Quyết định và Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo giá điện mặt trời áp dụng đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thực hiện đúng quyết nghị tại Nghị quyết 115…

Bị cáo liên quan đến cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Bị cáo liên quan đến cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Trong suốt quá trình xây dựng Dự thảo Quyết định 13, Phương Hoàng Kim đều nhận được các báo cáo, tờ trình, thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, tháng 12-2019, bị cáo này ký tờ trình vẫn giữ nguyên quy định về diện đối tượng, điều kiện áp dụng chính sách giá ưu đãi như các dự thảo trước là “các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch điện lực các cấp”.

Như vậy, bị cáo Phương Hoàng Kim đã không thực hiện điều chỉnh Dự thảo Quyết định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đến ngày 6-4-2020, nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký ban hành Quyết định 13, trong đó quy định giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch và có ngày vận hành thương mại trước ngày 1-1-2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW là 2.086 đồng/ kWh, tương đương 9,35 Uscents/ kWh.

Bị cáo trong vụ án bị dẫn giải tới phiên tòa

Bị cáo trong vụ án bị dẫn giải tới phiên tòa

Sau khi Quyết định số 13 được ban hành, có 30 dự án được hưởng chính sách giá điện 9,35 Uscent/ kWh. Trong đó, dự án Nhà máy điện Thuận Nam, dự án Nhà máy điện Nhơn Hải không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi.

Từ năm 2020 đến 2024, EVN phải thanh toán cho 2 nhà máy này số tiền chênh lệch so với giá không ưu đãi là hơn 1.043 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, tổng thiệt hại của EVN là 1.043 tỷ đồng.

Bị cáo trong vụ án bị dẫn giải tới phiên tòa

Bị cáo trong vụ án bị dẫn giải tới phiên tòa

Danh sách các bị cáo

Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

1. Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương.

2. Phương Hoàng Kim, cựu Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo.

3. Trịnh Văn Đoàn, cựu chuyên viên phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực.

4. Trần Quốc Hùng, cựu Phó phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực.

5. Nguyễn Danh Sơn, cựu Giám đốc Công ty mua bán điện (thuộc EVN).

6. Nguyễn Hữu Khải, cựu Trưởng phòng kinh doanh mua bán điện, Công ty Mua bán điện.

7. Đỗ Ngọc Tuyền, cựu chuyên viên phòng Kinh doanh mua bán điện, Công ty Mua bán điện.

8. Trương Hoàng Dũng, cựu nhân viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin, Công ty Mua bán điện.

9. Phan Văn Sang, cựu công chức phòng Thanh tra-kiểm tra 3, Cục thuế tỉnh Bình Phước.

Tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng:

10. Nguyễn Duy Khánh, cựu Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Phước.

11. Trần Văn Định, cựu Trưởng phòng Thanh tra - kiểm tra 3, Cục thuế tỉnh Bình Phước.

12. Phạm Quang Vinh, cựu Phó phòng Nghiệp vụ - dự toán - pháp chế, Cục thuế tỉnh Bình Phước.