- Các luật sư nêu quan điểm bào chữa vụ cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương
- Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị đề nghị đến 7 năm tù
- Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương và các bị cáo liên quan hầu tòa
Kết thúc phần tranh luận, Chủ tọa phiên tòa - Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn cho biết, do vụ án phức tạp nên Hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định nghị án kéo dài. Trước khi Tòa nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.
Nói lời sau cùng, các bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn hối lỗi và cho biết, bản thân đã nhận thức được sai phạm, đồng thời trình bày về hoàn cảnh riêng như: nhiều bệnh tật, bố mẹ già, con nhỏ, điều kiện khó khăn… Từ đó xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ và cho được hưởng sự khoan hồng để sớm trở về với gia đình, xã hội.
![]() |
Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương - Hoàng Quốc Vượng và các bị cáo liên quan tại tòa |
Với cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, bị cáo Hoàng Quốc Vượng còn trình bày về cơ chế chính sách đối với năng lượng tái tạo. Theo đó, những năm qua, Bộ Công Thương tham mưu, đề xuất Chính phủ ban hành nhiều cơ chế chính sách để khai thác phát triển tiềm năng năng lượng tái tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Với cơ chế thông thoáng ưu đãi, nước ta có sự phát triển đột phá. Việc phát triển các dự án điện mặt trời, điện gió còn giúp địa phương phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực, các cơ chế chính sách này là lần đầu tiên nên có hệ lụy nhất định do chưa tính hết sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, chưa tính hết được điều kiện đặc thù khác.
Là một trong những người tham gia tích cực trong việc soạn thảo, đề xuất, tham mưu ban hành các cơ chế này, bị cáo Vượng tự thấy mình có một phần trách nhiệm về những tồn tại, hệ lụy.
“Tôi rất ân hận khi để sai phạm xảy ra. Đây là bài học cay đắng, đau xót trong quá trình 40 năm công tác và đã hủy hoại danh dự cá nhân, dòng họ. Đau xót còn bởi những năm tháng sắp tới khi tuổi cao trong người nhiều bệnh tật”- cựu Thứ trưởng Bộ Công thương ngậm ngùi.
Với tinh thần cầu thị, sự thành khẩn ăn năn hối cải, bị cáo Vượng xin HĐXX xem xét cân nhắc trong quá trình lượng hình để được hưởng tính nhân văn, nhân đạo trong đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về sự khoan hồng của pháp luật để bị cáo sớm được trở về gia đình, chăm sóc người cha già 65 tuổi Đảng và gần 90 tuổi đời.
Về phần mình, bị cáo Phương Hoàng Kim (cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo) nhiều lần nói rằng bản thân vô cùng ân hận, ăn năn. Với vai trò Cục trưởng, Tổ trưởng Tổ soạn thảo Dự thảo Quyết định 13, bị cáo đã để xảy ra việc tham mưu của Bộ Công Thương trái với Nghị quyết 115 dẫn đến hậu quả mà phiên tòa này đã chỉ ra.
“Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo thấy ân hận và có lỗi với Đảng, Chính phủ, gia đình, bố mẹ, bị cáo không hoàn thành vai trò người con kế thừa phát huy truyền thông gia đình” - bị cáo Kim vừa nói. Theo bị cáo này, hành vi vi phạm của mình đã xóa đi các thành tích công tác hơn 20 năm qua, ảnh hưởng danh tiếng của gia đình, dòng họ và nỗ lực cố gắng công tác đã bị xóa nhòa bởi vi phạm.
Bị cáo Kim xin HĐXX ghi nhận việc bị cáo này đã khắc phục thêm 200 triệu đồng tại phiên tòa và xin ghi nhận sự ăn năn để cho hưởng khoan hồng. Bị cáo sớm được trở về gia đình chăm sóc bố mẹ già, con nhỏ.
Trước đó trong phần tranh luận, đối đáp với các luật sư, Viện kiểm sát (VKS) ghi nhận các ý kiến về tình tiết giảm nhẹ và đề nghị HĐXX xem xét.
Về diện đối tượng hưởng ưu đãi giá điện 9,35 Uscents/kWh, VKS dẫn chứng nội dung Nghị quyết 115 của Chính phủ và nhấn mạnh dự án được hưởng cơ chế ưu đãi giá phải đáp ứng 3 điều kiện. Thứ nhất, dự án phải thuộc quy hoạch điều chỉnh điện VII trước ngày 31-8-2018, tổng công suất không quá 2.000 MW và có ngày vận hành thương mại trước ngày 1-1-2021.
Tháng 10-2019, Bộ Công Thương có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung quy hoạch đối với Nhà máy điện Thuận Nam. Tháng 1-2020, Thủ tướng Chính có công văn đồng ý cho Dự án điện Thuận Nam được bổ sung quy hoạch.
Tuy nhiên, khi bổ sung Nhà máy điện Thuận Nam vào quy hoạch điện VIII điều chỉnh, thì tổng công suất tích lũy các dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận vượt quá 2.000 MW. EVN đã có nhiều văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị sớm phê duyệt danh sách các dự án được hưởng cơ chế giá điện ưu đãi. VKS khẳng định Nhà máy điện Thuận Nam không đủ điều kiện được hưởng cơ chế giá ưu đãi.