Cựu thủ quân Barca nhận án 3 năm tù giam

ANTĐ -   Hậu vệ lừng danh một thời người Romania và từng là thủ quân của Barca, Gheorghe Popescu vừa bị Toà án phúc thẩm nước này kết án 3 năm tù.

Popescu từng là thủ quân của Barca

Popescu đã bị Tòa phúc tẩm kết án hôm thứ Hai vừa qua sau khi cựu tuyển thủ Romania này bị kết tội gian lận, trốn thuế và rửa tiền trong hoạt động chuyển nhượng cầu thủ. Cụ thể, Popescu cùng với một số bị cáo khác đã không khai báo đầy thủ số tiền mà họ đã nhận được khi bán một số cầu thủ người Romania cho các CLB nước ngoài trong giai đoạn từ 1999 đến 2005. Trong đó, đáng chú ý là hai vụ bán Nicolae Mitea và Cosmin Contra (cùng của Dinamo Bucharest) cho Ajax và Alaves.

Tuy vậy, án phạt dành cho Popescu chưa phải là nặng nhất bởi cựu chủ tịch của Dinamo Bucharest là Cristian Borcea phải nhận án tù lên tới 7 năm trong khi cổ đông chính của Rapid Bucharest là George Copos cũng phải nhận tới 5 năm tù. Popescu và những người có tội khác có quyền kháng cáo lên Tòa án tối cao Romania.

Popescu khoác áo Barca trong giai đoạn 1995-1997 và từng cùng đội chủ sân Camp Nou đoạt Cúp nhà Vua, Siêu cúp TBN và Cúp C2. Thậm chí, có thời điểm Popescu còn đeo băng thủ quân của đội bóng xứ Catalunya. Popescu cũng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Romania với 115 lần khoác áo ĐTQG. Từ năm 1989 đến 2001, chưa năm nào Popescu nằm ngoài top 4 trong cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Romania.